Argentina thua Chile, trụ sở LĐBĐ Argentina nhận tin có bom

Trụ sở của AFA bị thông báo đặt bom, khiến các nhân viên được phen hoảng loạn.
Trụ sở của AFA bị thông báo đặt bom, khiến các nhân viên được phen hoảng loạn.
TPO - Sau khi tuyển Argentina để thua Chile trong trận chung kết Copa America 2016, một kẻ đã gọi điện báo trụ sở của LĐBĐ Argentina (AFA) bị đặt bom. Ngay lập tức, các nhân viên của AFA đã phải sơ tán khỏi trụ sở.
Rạng sáng ngày 27/6 vừa qua, Argentina bước vào trận chung kết Copa America 2016 với Chile. Khi Lionel Messi thi đấu thăng hoa và lại thắng dễ đối thủ này 2-1 ở vòng bảng, nhiều người tin rằng, thầy trò Tata Martino sẽ có chiến thắng để giải cơn khát danh hiệu và cũng trả món nợ thua chính đối thủ này ở kỳ Copa America hồi hè 2015.
Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Chile một lần nữa thi đấu kiên cường, cầm hòa Argentina sau 120 phút thi đấu và đưa trận đấu tới loạt luân lưu 11m. Trong loạt “đấu súng” may rủi, họ đã đánh bại Argentina 4-2 để bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, Argentina trải qua trận chung kết thúc 3 niềm liên phải ngậm ngùi nhận thất bại.
Không chỉ các cầu thủ Argentina, mà các CĐV nước này cũng vô cùng thất vọng. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Buenos Aires, một người đàn ông đã gọi điện báo ằng trụ sở của LĐBĐ Argentina (AFA) bị đặt bom. Thông tin này khiến  tất cả mọi người trong tòa nhà hoảng loạn và phải di dời ngay lập tức. Lực lượng an ninh cũng đã lục soát tòa nhà. Tuy nhiên sau đó cảnh sát không phát hiện ra thiết bị nổ. 
Hiện không rõ động cơ của vụ hoang báo này cũng như thông tin về người đã gọi điện. Người hâm mộ nước này đang chìm trong thất vọng, họ yêu cầu một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại AFA, đồng thời cần phải có sự thay đổi ở Ban huấn luyện đội tuyển. Tuy vậy, nhiều khả năng điều đó không xảy ra khi HLV Martino sẽ dẫn dắt Olympic Argentina dự Olympic Rio 2016.
Ở một diễn biến khác,  Tổng thống Argentina Mauricio  và huyền thoại bóng đá nước này, Diego Maradona, đã lên tiếng khuyên Messi suy nghĩ lại về quyết định giã từ ĐTQG. Trong khi đó, nhiều CĐV nước này cũng khẳng định không trách cứ gì tiền đạo của Barcelona, bất chấp anh là người sút hỏng quả luân lưu đầu tiên của đội tuyển.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.