Nhiều cầu thủ nối gót Messi giã từ tuyển Argentina

Aguero sẽ theo chân Messi chia tay đội tuyển.
Aguero sẽ theo chân Messi chia tay đội tuyển.
TPO - Lionel Messi đã gây sốc khi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina sau thất bại ở chung kết Copa America 2016 sáng nay. Quyết định của anh có thể sẽ khiến nhiều đồng đội khác cũng muốn theo chân.

"Tôi sẽ chấm dứt sự phục vụ của mình cho đội tuyển quốc gia ở đây. Tôi đã cố gắng quá nhiều. Đây là trận chung kết thứ ba liên tiếp, và trận chung kết thứ 4 cho cá nhân tôi. Tất cả chúng tôi đều đã cố sức”, Messi đã nói như vậy sau thất bại của Argentina.

“Tôi ngồi trong phòng thay đồ và đã nghĩ, đội tuyển không phải là cho mình. Có lẽ quyết định này là tốt cho tất cả.", Messi tuyên bố.

Đây thực sự là cú sốc rất lớn cho người hâm mộ, đặc biệt là những cổ động viên luôn ủng hộ và đặt niềm tin rất lớn vào Messi. Tuy nhiên, Messi không phải là cái tên duy nhất nói lời chia tay.

Không lâu sau tuyên bố của M10, tiền vệ Javier Mascherano cũng đã thông báo giã từ đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó.

Ngoài hai cầu thủ trên, theo trang Diariouno.com.ar, nhiều ngôi sao của Argentina như Sergio "Kun" Aguero, Angel Di Maria và Ezequiel Lavezzi cũng tính đến chuyện rời đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, tờ The Sun của Anh thì tiết lộ, danh sách này có thể gồm cả  Gonzalo Higuain, Ever Banega và Lucas Biglia.

Nhiều cầu thủ nối gót Messi giã từ tuyển Argentina ảnh 1

Nhiều cầu thủ khác cũng sẽ chia tay.

Chia sẻ về những gì đang diễn ra, tiền đạo Aguero lấp lửng cho biết: "Messi có lẽ không phải người duy nhất sẽ rời đội tuyển. Một số cầu thủ khác cũng đang cân nhắc đến việc chia tay".

"Đây là phòng thay đồ tệ nhất tôi từng góp mặt, thậm chí còn tệ hơn cả trận chung kết World Cup tại Brazil và Copa America."

Trong khi đó, thủ thành Romero thì cho biết anh không tin "Messi sẽ chia tay đội tuyển," và rằng "Tôi không tưởng tượng được Argentina sẽ thế nào nếu thiếu Messi. Tôi nghĩ anh ây sẽ suy nghĩ lại."

Với những gì đang diễn ra, bóng đá Argentina đang thực sự đối mặt với vô vàn khó khăn trước mắt, mà gần nhất chính là tại Olympic Rio 2016 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.