Có 7 kết quả :

Chạy theo thành tích, điểm số là căn bệnh của giáo dục (ảnh minh họa)Ảnh: PV

Nhìn thẳng vào sự thật ngành giáo dục

TP - “Giáo dục vẫn chạy theo điểm số, thành tích. Học sinh áp lực vì học chính khóa, học thêm trong khi phụ huynh còng lưng gánh các khoản chi cho học thêm. Yếu tố quyết định đến thành bại chương trình giáo dục phổ thông mới là giáo viên hiện nay lại thiếu và yếu ”, TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Hạnh phúc ở đâu?

Hạnh phúc ở đâu?

TP - Việc một nam sinh lớp 10 của một trường chuyên tại Hà Nội nhảy lầu tự tử ngay trước mặt cha mình, lúc 3 rưỡi sáng và để lại bức thư tuyệt mệnh là một cú sốc lớn, không chỉ với người thân nạn nhân mà cả với xã hội. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng sự kiện ấy vẫn còn gây ám ảnh với mọi người.
Tuổi thanh xuân dẫu khó khăn những vẫn luôn đầy hy vọng (ảnh trong phim)

Tuổi thanh xuân có tươi đẹp nhất?

TP - Cú nhảy chấn động và đau thương từ tầng 28 lúc rạng sáng Ngày nói dối 1/4 của một thiếu niên trường chuyên ở Hà Nội khiến tất cả những phụ huynh và bản thân người trẻ bàng hoàng nhìn lại mình và con cái mình với nỗi thấp thỏm âu lo vô bờ bến...
Lắng nghe con trẻ nhiều hơn ảnh: như ý

Cha mẹ hãy lắng nghe...

TP - Thống kê cho thấy tỉ lệ mắc trầm cảm chung ở trẻ em là 2%. Ở lứa tuổi vị thành niên, tỉ lệ này dao động từ 5% đến 8% và phổ biến hơn ở trẻ sau tuổi dậy thì.
Bác sĩ BV Nhi Trung ương khám sức khỏe tâm thần cho trẻ

Báo động trầm cảm học đường: Gia tăng hành vi tiêu cực ở trẻ

TP - Giận cha mẹ, bị điểm kém, mâu thuẫn bạn bè, lo lắng không đáp ứng được kì vọng của người khác, thất vọng bản thân hoặc để mọi người phải mãi nhớ đến mình - nhiều trẻ vị thành niên chọn cách tự sát do hệ quả của chứng trầm cảm. Đáng báo động, những trường hợp như vậy đang có dấu hiệu gia tăng.