'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn

TPO - Với việc thành lập đội hình tình nguyện chuyên môn đổ đường bê tông nông thôn, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ triển khai xây mới nhiều con đường giao thông nông thôn ở các địa bàn khó khăn thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), giúp người dân ở những vùng xa xóa đi nỗi ám ảnh về những con đường đất sình lầy vào mùa mưa bão.  
'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 1

Trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2020, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai một đội hình tình nguyện xây đường bê tông nông thôn với mục tiêu xây dựng mới 1.173m đường giao thông nông thôn.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 2

Các đội hình tình nguyện đổ đường bê tông của các đơn vị, các trường ĐH, CĐ được triển khai từ 20/7. Dự kiến, các công trình sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tuần. 

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 3

Đội hình tình nguyện Mùa hè xanh của Đoàn Thanh niên ĐH Duy Tân triển khai đổ 60m đường bê tông để nối một xóm dân cư với đường lớn ở thôn Hòa Khương Đông. 

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 4

Mỗi ngày, các chiến sĩ Mùa hè xanh thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc. Buổi sáng bắt đầu từ 7h đến 10h30, buổi chiều từ 15h đến 17h30. Các tình nguyện viên làm việc dưới cái nắng chang chang giữa tháng 7.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 5

Sáng 22/7, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn đã đi thăm và tặng quà các đội hình làm đường giao thông nông thôn trong Chiến dịch Tình nguyện hè của Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai trên địa bàn xã Hòa Nhơn, Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Bí thư thường trực TƯ Đoàn đánh giá cao nhiệt huyết, nỗ lực của các chiến sĩ áo xanh.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 6

Hơn 50 bạn sinh viên tình nguyện của ĐH Duy Tân làm việc liên tục để hoàn thành tiến độ đặt ra. Ngô Đình Nam (SV năm 3, khoa Y, ĐH Duy Tân) cho biết, dự kiến 2 tuần, con đường này sẽ hoàn thành. "Dù rất vất vả nhưng các bạn đều động viên nhau để vượt qua khó khăn, hoàn thành con đường này càng sớm càng tốt để người dân có thể đi lại thuận tiện”, Nam nói.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 7

Cô Nguyễn Thị Lệ (thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú) rất vui mừng khi các chiến sĩ Tình nguyện hè giúp bà con đổ lại con đường bê tông. "Đường ni xây lâu rồi, cứ mỗi mua mưa ngập là cứ xói lở dần. Mặt đường lỗ chỗ đi lại rất khó khăn, nhất là các cháu nhỏ đạp xe đi học cứ té miết. Sau khi hoàn thành con đường mới, bà con trong thôn sẽ đỡ cực hơn", cô Lệ nói.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 8

 Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng triển khai xây dựng 230m đường liên thôn ở thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Đây là đơn vị đảm nhận xây dựng tuyến đường dài nhất trong Chiến dịch Tình nguyện hè của Thành Đoàn Đà Nẵng.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 9

Theo Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý Công tác Quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng), đơn vị đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ thanh niên tình nguyện để hoàn thành tuyến đường được giao. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ giúp bà con thôn Đông Lâm lưu thông thuận tiện hơn, đặc biệt là vào mùa mưa.

'Áo xanh' xây những cung đường nối liền xóm thôn ảnh 10

Tham gia vào đội hình tình nguyện đổ đường bê tông của Thành Đoàn Đà Nẵng năm nay còn có các đơn vị: Quận Đoàn Hải Châu, Quận Đoàn Thanh Khê, Quận Đoàn Liên Chiểu, Huyện Đoàn Hòa Vang, Đoàn CĐ Giao thông vận tải Trung ương V, Đoàn Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Đoàn Cao đẳng Phương Đông... Mỗi đơn vị thực hiện từ 60m đến 100m đường bê tông. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.