Khởi động chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

TPO - Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, các đội thanh niên sẽ tham gia các nội dung trọng tâm như: Tham gia xây dựng, cải tạo hạ tầng nông thôn; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn thanh niên nông thôn làm kinh tế. Thành lập các đội hình chuyên hỗ trợ các mô hình kinh tế nông nghiệp, du lịch; vận động thanh niên nông thôn hưởng ứng phong trào vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên; tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những dịch bệnh nguy hiểm, dễ lây lan; tổ chức cấp phát miễn phí thuốc, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang...; thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng mới và sửa chữa các nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Khởi động chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ảnh 1
Anh Lê Văn Châu, phó bí thư tỉnh đoàn Thanh Hoá cho biết: Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh. Mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, thế mạnh của mình tập trung vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên thành công cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.
Khởi động chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ảnh 2
Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã giao nhiệm vụ, tặng quà cho đội tình nguyện Mùa hè xanh tham gia tình nguyện tại Bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.
Khởi động chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ảnh 3
Đội hình tình nguyện tại bản Ón gồm 42 tình nguyện viên thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa thể thao du lịch, Cao đẳng Nghề công nghiệp, Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong quá trình tình nguyện đoàn sẽ xây dựng bê tông hóa sân trường, hỗ trợ lắp đặt đường điện, điện sáng tại điểm trường Bản Ón, xã Tam Chung. Hỗ trợ lắp đặt 01 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của 5 tổ chức, đơn vị và nguồn xã hội hóa.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.