Ánh Viên với gánh nặng ở ASIAD 2014

Ánh Viên lãnh trọng trách giành huy chương cho Đoàn TTVN tại Asiad 2014. Ảnh: VSI
Ánh Viên lãnh trọng trách giành huy chương cho Đoàn TTVN tại Asiad 2014. Ảnh: VSI
TP - Kình ngư Quân đội là một trong những niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam ở ASIAD 2014, diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Trong hơn nửa năm qua, Ánh Viên đã nhận được sự đầu tư rất lớn từ Tổng cục TDTT và đơn vị chủ quản Quân đội với mục tiêu hướng tới giành huy chương ở ASIAD 2014. Ngay sau khi kết thúc SEA Games 27 ở Myanmar, Ánh Viên đã được cử sang Mỹ tập huấn. 


Trong thời gian tại đây, kình ngư Quân đội đã tham gia một số giải đấu và đều đạt thành tích rất tốt. Gần nhất, tại giải Vô địch Đông Nam Á, Ánh Viên đã tỏa sáng khi đoạt tới 9/12 HCV, góp phần đưa đoàn Việt Nam lần đầu vượt qua Singapore, chiếm vị trí số 1. 

Cô đồng thời lập 2 kỷ lục ở các nội dung 200m ngửa (2 phút 12 giây 74) và 200m hỗn hợp nữ (2 phút 14 giây 58). Dù không nói ra, nhưng lãnh đạo ngành thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (TTDN) đều kỳ vọng, Ánh Viên sẽ giành HCV ở ASIAD 2014.

Sau khi kết thúc tập huấn tại Mỹ, theo kế hoạch trong ngày hôm nay, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Nam Kinh (Trung Quốc) để tham dự Thế vận hội (Olympic) trẻ lần 2. 

Theo Tổng thư ký Hiệp hội TTDN Đinh Việt Hùng, đây là giải đấu sát thềm ASIAD 2014, có tác dụng để BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam đánh giá chính xác hơn phong độ của VĐV, từ đó đề ra kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD. Ông Hùng hôm qua cho biết, theo các thông số chuyên môn BHL báo cáo, Ánh Viên hiện đang nằm trong tốp huy chương ở ASIAD.

“Tuy nhiên trong thể thao, thành tích cụ thể còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Chúng tôi cũng không muốn gây áp lực lên VĐV. Thực tế tâm lý thi đấu có tác động đến phong độ của VĐV. So với nhiều đối thủ khác, Ánh Viên có thời gian tập luyện đỉnh cao chưa phải là dài nên phong độ, tính ổn định vẫn cần có sự rèn luyện. Đây cũng là vấn đề chúng tôi lo lắng nhất”-ông Hùng chia sẻ. 

Một ví dụ ông Hùng nhắc lại là ở SEA Games 27, sau khi đoạt 2 HCV ở ngày đầu tiên, Ánh Viên đã thi đấu không đúng phong độ ở ngày thứ 2. Cô mất ngủ, để thua đối thủ ở các nội dung sau đó và chỉ lấy lại phong độ ở những nội dung cuối.

Được biết, tại Olympic trẻ diễn ra ở Nam Kinh, môn bơi lội Ánh Viên tham gia có 9 nội dung. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, BHL hiện chưa đăng ký cụ thể Ánh Viên thi đấu ở nội dung nào. Theo ông Tuấn, tùy thuộc đối thủ và tình hình cụ thể, BHL sẽ cân nhắc để Ánh Viên thi đấu ở những nội dung có khả năng tranh đoạt huy chương cao. 

Trong khi đó, ở ASIAD 2014, theo đăng ký sơ bộ Ánh Viên sẽ thi đấu ở 5 nội dung. “Đây chỉ là đăng ký sơ bộ và đến khi tham dự chúng tôi mới chốt lại. Có những nội dung dù là sở trường của VĐV mình, nhưng đối thủ quá mạnh thì chúng ta buộc phải có sự tính toán”-HLV Đặng Anh Tuấn nói. Ông Tuấn hôm qua cũng xin không nêu thông số cụ thể trong quá trình tập luyện của Ánh Viên để đảm bảo cô có thể tập trung hoàn toàn cho việc tập luyện và thi đấu. 

“Tôi không thể nói bây giờ là Viên có thể đoạt huy chương hay không, bởi trong thể thao chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ánh Viên hiện vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Đây cũng là yêu cầu đối với bất kỳ VĐV nào, dù đã đoạt HCV thế giới rồi”-ông Tuấn cho biết. 

Theo ông Tuấn, BHL đội tuyển bơi lội và Hiệp hội TTDN hiện đang cân nhắc các phương án để Ánh Viên tập luyện sau khi kết thúc Olympic trẻ tại Nam Kinh (Trung Quốc), tùy thuộc vào tình hình thực tế và điều kiện tài chính.

Hôm qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho biết, quá trình tập huấn của Ánh Viên diễn ra đúng kế hoạch. Ngành thể thao vẫn tin tưởng Ánh Viên sẽ thi đấu thành công ở ASIAD 2014.

Gần nhất, tại giải Vô địch Đông Nam Á, Ánh Viên đã tỏa sáng khi đoạt tới 9/12 HCV, góp phần đưa đoàn Việt Nam lần đầu vượt qua Singapore, chiếm vị trí số 1.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.