Anh sẽ chi thêm 1,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Anh sẽ tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ quân sự và nhân đạo trị giá 1,3 tỷ bảng (1,6 tỷ USD) cho Ukraine. Cam kết được đưa ra trước khi các lãnh đạo G7 có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Anh sẽ chi thêm 1,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung tại Kiev ngày 9/4. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Anh Boris Johnson là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. London đã gửi các tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều vũ khí khác cho Kiev.

Cam kết mới sẽ tăng gần gấp đôi cam kết viện trợ của Anh dành cho Ukraine. Chính phủ Anh cho biết đây là mức chi lớn nhất vào một cuộc xung đột kể từ sau chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Phát biểu trong một tuyên bố, ông Johnson nói rằng cuộc xung đột hiện nay không chỉ gây tàn phá cho Ukraine, mà còn “đe doạ hoà bình và an ninh trên khắp châu Âu”.

Tuần trước, ông Johnson trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Lãnh đạo G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Mỹ, sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với ông Zelensky trong ngày 8/5, chỉ 1 ngày trước khi Nga tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng đánh dấu kết thúc Thế chiến 2 ở châu Âu.

Anh cho biết khoản chi thêm để viện trợ cho Ukraine sẽ được lấy từ nguồn dự phòng mà chính phủ được phép sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.

Chính phủ Anh thông báo ông Johnson sẽ có một cuộc họp với các công ty quốc phòng hàng đầu vào cuối tháng này, để thảo luận về việc tăng cường sản xuất nhằm đáp ứng với nhu cầu của cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG