Anh lựa chọn rời EU, nguy cơ nhiều nước nối gót

Anh lựa chọn rời EU, nguy cơ nhiều nước nối gót
TPO - Kết quả bỏ phiếu chính thức trong cuộc trưng cầu dân ý tại Anh cho thấy, nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Điều đó kéo theo nguy cơ nhiều nước khác ở châu Âu cũng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý, tính đường “đào thoát” khỏi EU.   

RT đưa tin, Brexit  (rời EU) ở Anh có thể tạo ra “hiệu ứng domino” toàn châu Âu. Theo nhiều chuyên gia, các cuộc thăm dò cho thấy ít nhất 8 thành viên khác có thể tính đường rời EU.

Một khảo sát được tiến hành bởi Peter Hajek Opinion Strategies mới đây cho thấy, 40% người Áo muốn tổ chức trưng cầu dân ý về việc là thành viên của EU và 38% ủng hộ nước này rời EU (hay còn gọi là Auxit).

Cuộc khảo sát với 700 người chỉ ra những người ủng hộ lớn nhất trong cuộc trưng cầu ở Áo là những người ủng hộ phe cánh hữu và Đảng Tự do hoài nghi EU.

“Chúng ta cần một cuộc trưng cầu tương tự ở Anh, vì vậy những người Áo có thể quyết định”, Robert Marschall, lãnh đạo Đảng EU Exit (Áo) tuyên bố.

Không chỉ Áo, các cuộc thăm dò gần đây được tiến hành ở Ý, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Cộng hòa Séc và Hungary cũng cho thấy các nước này có thể sẽ “nối gót” Anh rời EU.

Trước đó, hôm 22/6, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Marine Le Pen nhấn mạnh rằng nước Pháp sẽ phải tự bỏ phiếu “Frexit”.

“Những gì tôi yêu cầu là một cuộc trưng cầu dân ý ở Pháp. Mỗi thành viên EU sẽ có thể đưa ra tiếng nói của mình trong cuộc trưng cầu”, theo Marine Le Pen.

Theo kết quả cuộc thăm dò trước đó của Đại học Edinburgh, 53% người Pháp ủng hộ trưng cầu rời khỏi EU.

Kết quả các cuộc thăm dò ủng hộ rời EU ở các nước còn lại lần lượt là: Ý (58%), Đức (28%), Thụy Điển (36%), Hà Lan (53%), Cộng hòa Séc (57%)và Hungary (38%).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.