Android đè bẹp Apple trên thị trường smartphone

Android đè bẹp Apple trên thị trường smartphone
TPO - Chiếm 84% smartphone xuất xưởng trong quý 3 vừa qua, hệ điều hành Android tiếp tục ‘đè bẹp’ đối thủ tới từ Apple, Microsoft hay BlackBerry.

Theo thông số khảo sát của công ty phân tích thị trường Strategy Analytics, trong 3 tháng vừa qua của quý 3, tổng số smartphone xuất xưởng sử dụng hệ điều hành Android của Google đạt 268 triệu chiếc, chiếm 84% thị phần.

Cùng kỳ năm ngoái, con số này dừng lại ở mức 206 triệu chiếc smartphone chạy Android, chiếm 81,4%.

Với đà tăng trưởng này, các smartphone chạy Android đang dần đè bẹp các đối thủ khác như iOS của Apple hay Windows Phone của Microsoft. Với thế mạnh là giá rẻ và thân thiện với người dùng, Android hứa hẹn sẽ tiếp tục là người khổng lồ trong lĩnh vực smartphone trong vài năm tới.

Các smartphone sử dụng hệ điều hành Android đang dần ổn định hơn, cấu hình mạnh mẽ hơn và giá lại giảm, điều mà các đối thủ tới từ Apple hay Microsoft chưa làm được hoặc không muốn làm. Đó cũng là lý do mà "đế chế" Android nhanh chóng lớn mạnh đến như vậy.

Quý 3 vừa qua, iOS của Apple vẫn giữ vững ở vị trí thứ 2 với 39,3 triệu chiếc, tăng so với con số 33,8 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái, nhưng thị phần giảm nhẹ xuống 12,3% từ mức 13,4%. Apple không có ý định sản xuất smartphone giá rẻ, vì vậy thị phần có thể sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.

Đứng thứ 3 là Microsoft với Windows Phone với con số 10,5 triệu chiếc. Xếp thứ 4 là BlackBerry với 2,3 triệu máy trong 3 tháng của quý 3.

Microsoft và BlackBerry vẫn đang rất nỗ lực trong từng sản phẩm để có thể từng bước giữ vững thị phần của mình và có kết quả kinh doanh khả quan. Cuộc đua trong làng smartphone có lẽ là cuộc đua “đơn thương độc mã” của Android mà thôi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.