Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027, triển lãm ảnh số “Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng” và các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp mang đến không gian đậm màu sắc công nghệ, đổi mới, sáng tạo.
Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 1

Triển lãm ảnh số với chủ đề "Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng" chiều 9/8.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề "Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển" có 245 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 9 - 10/8).

Chiều 9/8, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp - nơi diễn ra Đại hội đã khai mạc triển lãm ảnh số “Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng”.

Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 2

Chị Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành Đoàn phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại chương trình, chị Vương Toàn Thu Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết: Sau hơn 1 tháng tích cực tổng hợp, lựa chọn ảnh, xây dựng nội dung hình ảnh, dựng video clip, Ban Tổ chức đã hoàn thành 40 visual trích xuất từ 3.000 bức ảnh tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2017 - 2022.

"Với hình thức đổi mới, hiện đại, triển lãm ảnh đã ứng dụng 20 standy công nghệ trình chiếu 40 visual về hoạt động Đoàn nhằm tăng tính hấp dẫn và tương tác với đại biểu. Đặc biệt, không gian trưng bày triển lãm ảnh số kết hợp với các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Hải Phòng tại khuôn viên Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp sẽ mang đến cho Đại hội một không gian đậm màu sắc công nghệ, đổi mới, sáng tạo", chị Thủy nói.

Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Theo chị Thủy, triển lãm được tổ chức nhằm ghi nhận kết quả và tôn vinh hoạt động ý nghĩa của các cấp bộ Đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cổ vũ tuổi trẻ thành phố tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cống hiến xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững.

Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 4
Chị Vương Toàn Thu Thủy và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh số tại Đại hội
Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 5

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo

Trưng bày tại các gian hàng có nhiều sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp, mô hình sáng tạo của thanh niên thành phố Cảng đã được được ghi nhận qua nhiều cuộc thi, giải thưởng.

Đáng lưu ý, có sản phẩm khởi nghiệp có các mô hình sản sữa chua Rozaluta, bột rau thương hiệu Rauta (huyện Kiến An), mô hình sản xuất dụng cụ nhà bếp và đồ chơi trẻ em bằng gỗ (huyện An Lão) đoạt giải của cuộc thi Ươm mầm khởi nghiệp năm 2021.

Mô hình Tre Thánh Gióng (huyện Kiến An) sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nội thất, sản phẩm ứng dụng từ tre đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2021. Mô hình chế biến thảo dược thành hóa mỹ phẩm thân thiện với môi trường sống (huyện Kiến Thụy).

Ấn tượng triển lãm ảnh số Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng ảnh 6
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP

Sản phẩm sáng tạo có Khai thác thủy sản (Đoàn Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản, quận Lê Chân) giải nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Thành phố Hải Phòng năm 2022; máy điện sóng biển (Đoàn Trường Quản lý và Công nghệ) đạt giải Nhì Khoa học kỹ thuật Thành phố năm 2021.

Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm OCOP như Chả chìa (quận Hải An), chuối Nam Việt (huyện Tiên Lãng), gạo Đại Thắng (huyện Tiên Lãng), na bở Liên Khê (huyện Thủy Nguyên).

MỚI - NÓNG