Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ hội không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc giao lưu văn hóa nhân dân và hợp tác song phương mà còn đối với quá trình phục hồi của TPHCM sau đại dịch COVID-19.

Ngày 25/2, tại Công viên 23/9 (quận 1), UBND TPHCM và Ban Tổ chức Lễ hội Việt – Nhật phía Nhật Bản đồng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 8 - năm 2023.

Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe.

Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Sung.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định đây là sự kiện giao lưu văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ song phương hai nước. Theo ông Mãi, kể từ năm 2013, lễ hội đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa thường niên, là dấu ấn quan trọng trong bức tranh hợp tác toàn diện giữa hai nước. Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 được tổ chức sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Lễ hội không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với giao lưu văn hóa nhân dân và hợp tác song phương mà còn đối với quá trình phục hồi của TPHCM sau đại dịch COVID-19. Đồng thời thể hiện khả năng đóng góp của thành phố trong sự gắn kết giữa hai dân tộc, sự phát triển chung của Việt Nam - Nhật Bản”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 2

Đại biểu Việt Nam - Nhật Bản thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt.

Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 3

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội. Ông kỳ vọng, lễ hội trở thành sự kiện đáng tự hào về lịch sử và truyền thống hai nước.

Là sự kiện khởi động của TPHCM trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023), lễ hội Việt - Nhật lần này được lãnh đạo thành phố quan tâm, triển khai thực hiện quy mô với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 4

Bạn trẻ giơ cao quốc kỳ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 5
Ấn tượng sắc màu văn hóa mở màn lễ hội Việt - Nhật mùa thứ 8 ảnh 6

Các đoàn nghệ thuật Nhật Bản biểu diễn các tiết mục ca múa truyền thống của mình tại lễ khai mạc.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, kết nối kinh doanh, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước với lãnh đạo thành phố.

MỚI - NÓNG