Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 23/2, sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã về nước trên chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đón lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan; cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của QĐND Việt Nam.

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chào đón đoàn công tác trở về nước. Ảnh: Việt Trung

Phát biểu tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất của lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam; khẳng định đây là nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng bày tỏ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sớm hoàn tất tái thiết sau động đất, ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Về phần mình, Phó đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan nhấn mạnh, phía Thổ Nhĩ Kỳ cám ơn QĐND Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ này.

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 2
Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Devletsah Yayan phát biểu cám ơn QĐND Việt Nam

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh văn phòng Thường trực UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác, cho biết, mặc dù gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là thời tiết, song nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo tỉnh Hatay và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương đoàn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và lãnh đạo tỉnh Hatay cũng đã trực tiếp đến gặp gỡ, cám ơn và đánh giá cao hoạt động cứu hộ, cứu nạn của lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam.

Theo kế hoạch, sáng mai (24/2), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng QĐND Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Video: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 3

Ảnh: Việt Trung

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 4

Ảnh: Việt Trung

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 5

Ảnh: Việt Trung

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 6

Đồng đội chờ đón 76 quân nhân trở về tại sảnh chờ sân bay Nội Bài. Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 8

Niềm vui ngày trở về. Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng đội chào đón 76 quân nhân Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước ảnh 12

Ảnh: Nguyễn Minh

Đoàn xe của Lữ đoàn Vận tải 971 và các đơn vị phối hợp đưa 76 quân nhân rời sân bay Nội Bài về địa điểm tập kết. Video: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG