Án mạng vì uống bia chỉ “nhấp môi”

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.
TPO - Ngày 8/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tù chung thân với Hà Văn Bun (SN 1989, ở Bình Giang, Hải Dương) vì tội giết người.

Liên quan đến vụ án mạng, các bị cáo Hà Văn Tiệp (SN 1996, ở Bình Giang, Hải Dương), Đặng Văn Hải (SN 1993, ở An Dương, Hải Phòng), Bùi Viết Thành (SN 1990, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Kim Khánh (SN 1993, ở Quy Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Đức Đông (SN 1996, ở Mỹ Đức, Hà Nội) cùng bị truy tố vì tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Hà Văn Bun cùng Tiệp, Hải vốn là nhân viên tại một quán vịt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng 1h20 ngày 15/06/2015, do quen biết từ trước nên nhóm của Bun cùng Thành có uống rượu, bia với nhóm của Đỗ Văn Oanh (SN 1992, ở Mỹ Đức, Hà Nội) gồm Khánh và Đông tại nơi Bun làm nhân viên.

Khoảng 3h cùng ngày, Hà Văn Tiệp mời Nguyễn Kim Khánh một cốc bia nhưng do đã say nên Khánh chỉ “nhấp môi”. Lập tức, hai nhóm xảy ra cãi vã.

Đỗ Văn Oanh liền cầm cốc bia ném vào mặt của Hà Văn Bun. Bun chạy vào quán cầm xiên nướng vịt (loại có 3 thanh nhọn) ra đâm Oanh khiến nạn nhân bị 3 vết thương ở vùng ngực.

Sau đó, Khánh và Đông gọi taxi đưa Oanh đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai nhưng Oanh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến 4h cùng ngày, Tiệp và Thành đưa Bun đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai thì gặp Đông. Hai bên lại tiếp tục cãi vã, đe doạ nhau.

Khi biết Oanh đã tử vong, Bun, Tiệp và Hải liền trốn về Hưng Yên nhưng bị công an bắt giữ sau đó. Đối tượng Thành cũng bị công an bắt giữ tại quán hát nơi mình làm việc.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân với Hà Văn Bun vì tội giết người. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 đến 24 tháng tù vì tội gây rồi trật tự công cộng.

MỚI - NÓNG