Ăn chặn đất nền tái định cư, một cán bộ ở Phú Quốc bị bắt giữ

TPO - Lợi dụng những người vắng mặt trong quá trình họp xét duyệt nền tái định cư cho người dân ở Phú Quốc (Kiên Giang), Đạt đã thêm tên người nhà vào để thay thế chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 4/3, đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đạt – nhân viên Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ăn chặn đất nền tái định cư, một cán bộ ở Phú Quốc bị bắt giữ ảnh 1 Bị can Nguyễn Tiến Đạt.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, Đạt là nhân viên Ban bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Phú Quốc. Trong quá trình công tác, Đạt lợi dụng nhiệm vụ được phân công ở khâu bốc thăm nền tái định cư, Đạt tự ý thêm tên người thân (tên cha mẹ vợ Đạt) thay thế những người vắng mặt khi họp xét, nhằm mục đích lấy 2 nền tái định cư với tổng diện tích 350m2 ở huyện Phú Quốc. Sau đó chuyển nhượng cho 2 người khác, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ..

MỚI - NÓNG