Âm tính sau 7 ngày điều trị ở viện, F0 ở Bình Dương sẽ được tự cách ly tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu xét nghiệm âm tính sau 7 ngày điều trị, các bệnh nhân F0 sẽ được bệnh viện dã chiến ở Bình Dương cho xuất viện về nhà tự cách ly, theo dõi.

Chiều 5/9, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay địa phương ghi nhận là 128.893 ca mắc COVID-19. Trong đó, có hơn 1.000 ca tử vong và hơn 76.000 bệnh nhân xuất viện về nhà. Tất cả những người bệnh xuất viện đều được đưa về tận nhà và tiếp tục theo dõi.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Hội kiêm Giám đốc Y khoa Bệnh viện dã chiến Bình Dương, cho biết để giảm tải cho các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị F0 thể nhẹ, các trường hợp bệnh nhân trước đó đã có cách ly tại các địa phương, khi chuyển tiếp đến có thời gian từ 7 ngày trở lên sẽ được xét nghiệm.

Khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ cho xuất viện về nơi cư trú tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Ông Hiếu cho biết, thời gian bắt đầu thực hiện tính từ hôm nay (5/9).

Âm tính sau 7 ngày điều trị ở viện, F0 ở Bình Dương sẽ được tự cách ly tại nhà ảnh 1

F0 đang điều trị tại Bình Dương

Cũng theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, sau khi ông thông tin, hầu hết các bệnh nhân F0 trong bệnh viện dã chiến đều đồng tình ủng hộ với quyết định được đưa ra. Hiện, lực lượng y, bác sĩ, các tình nguyện viên tại Bệnh viện dã chiến đang rà soát danh sách những người đã nhập viện có thời gian từ 7 ngày trở lên để khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Trước việc thiếu nhân lực trong bối cảnh các đoàn chi viện lần lượt quay trở về, Bình Dương kêu gọi F0 khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định chi hỗ trợ cho các trường hợp F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. ​

Hiện, Bình Dương có khoảng 1.200 trường hợp F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Địa phương này quyết định, chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày đối với khoảng 800 người phục vụ tại các Cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 và mức 150.000 đồng/người/ngày đối với khoảng 400 người phục vụ tại các Cơ sở cách ly y tế tập trung. Hỗ trợ tiền ăn theo mức quy định 80.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, hỗ trợ từ nguồn vận động tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương mức 100.000 đồng/người/ngày. Theo dự tính, tổng số tiền chi hỗ trợ cho 1.200 tình nguyện viên trong 30 ngày khoảng 13 tỷ đồng.​​

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.