Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

'Ai làm chủ dữ liệu thông tin, người đó sẽ làm chủ thế giới'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng, ai làm chủ được dữ liệu thông tin, người đó sẽ làm chủ về kinh tế và làm chủ thế giới.

Chia sẻ tại Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số ở Đồng bằng sông Cửu Long, TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng, chuyển đổi số dù được rất quan tâm, nỗ lực, song quá trình này vô cùng khó và diễn ra chậm.

Ở góc độ chuyên gia, ông Quân cho biết, đã có đề xuất sớm có đạo luật về cơ sở dữ liệu, vì hiện nay, dữ liệu là lĩnh vực rất lớn, ai làm chủ được dữ liệu thông tin, người đó sẽ làm chủ về kinh tế và làm chủ thế giới. Thế nhưng chúng ta lại chưa có luật về dữ liệu, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia một cách hoàn chỉnh, khoa học.

“Bộ Công an có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là một bộ phận rất quan trọng rồi, song có nhiều lĩnh vực khác chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia. Vì thế quy hoạch tổng thể quốc gia của chúng ta rất khó khăn”, ông Quân cho hay.

'Ai làm chủ dữ liệu thông tin, người đó sẽ làm chủ thế giới' ảnh 1
TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý, dữ liệu là một tài sản, tài nguyên, có đặc thù rất đặc biệt, các tài sản khác khi chia sẻ thì nó bị giảm đi, nhưng dữ liệu là loại tài sản càng chia sẻ giá trị càng lớn. Nếu chúng ta có một cơ sở dữ liệu mà không ai dùng, nó không có giá trị, nhưng càng nhiều người dùng, giá trị càng lớn.

“Để có cơ sở dữ liệu quốc gia như vậy, chúng ta cần có luật, quy định về cấu trúc, thẩm quyền, quyền sở hữu, quy định về chia sẻ, quyền lợi của các bên…”, ông Quân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Quân cũng lưu ý đến vấn đề nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, với địa phương, xây dựng chính quyền số không đơn giản, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Tây Bắc, chuyên gia vô cùng ít. Như vậy, chúng ta phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia chuyển đổi số.

Cùng với đó, TS. Nguyễn Quân cũng cho rằng, cần đầu tư hơn nữa nguồn lực vật chất và tài chính cho chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số cần một hệ sinh thái tương ứng, trong đó có thể chế, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số và các nền tảng công nghệ số, các sản phẩm công nghệ số. Hệ sinh thái số đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn”, TS Quân nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.