‘Ác điểu’ MQ-9 Mỹ gặp nạn ở Syria

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: US Navy
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Máy bay không người lái tối tân MQ-9 Reaper của Mỹ đã bất ngờ bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm diệt khủng bố ở miền Bắc Syria hôm 5/7.

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 6/7 dẫn thông báo của lực lượng không quân Mỹ cho biết, chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị rơi hôm 5/7 tại miền Bắc Syria khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm diệt các tổ chức khủng bố.

Thông báo của Mỹ phủ nhận thông tin cho rằng chiếc máy bay không người lái được mệnh danh là "Ác điểu" này bị bắn rơi.

“Trung tâm kiểm soát đã mất quyền điều khiển đối với máy bay MQ-9 Reaper vào thời điểm máy bay bị rơi. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra”, thông báo nêu rõ.

Nguồn tin địa phương cho biết thêm, ngay sau khi chiếc MQ-9 Reaper bị rơi, các chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đã xuất kích và thực hiện các cuộc không kích nhằm phá hủy chiếc máy bay này để không để rơi vào tay phiến quân.

Trước đó, Nhóm giám sát thuộc trang thông tin tình báo SITE (Mỹ) dẫn phương tiện truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ ở gần tỉnh Al-Raqqa của Syria.

Theo Theo SANA
MỚI - NÓNG