‘Ác điểu’ F-22 Mỹ chặn đường ‘Gấu’ Tu-95 Nga giữa lúc tập trận

Máy bay ném bom Tu-95MS Nga. Ảnh: Sputnik
Máy bay ném bom Tu-95MS Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Hai máy bay ném bom chiến lược “Gấu” Tu-95MS của Nga vừa một lần nữa bị “Ác điểu” F-22 của Mỹ chặn đường ở khu vực phía Tây Alaska.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã “chạm trán” máy bay F-22 của Mỹ khi đang thực hiện các chuyến bay tuần tra trên vùng biển phía Bắc và khu vực Bắc Băng Dương như một phần của cuộc tập trận Vostok-2018.

Vào thời điểm bị F-22 Mỹ chặn đường, Tu-95MS Nga được hộ tống bởi 2 chiến đấu cơ Su-35.

Ngoài ra, các máy bay Nga đều bay trên không phận quốc tế, không xâm nhập không phận Mỹ hay Canada.

Cùng lúc đó, Bộ Tư lệnh Không gian Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết 2 chiến đấu cơ “Ác điểu” F-22 của Mỹ đã “xác định và chặn đường 2 máy bay ném bom “Gấu” Tu-95 của Nga lúc khoảng 22h ngày 11/9”.

Đây là lần thứ 2 trong tháng Mỹ điều F-22 chặn đường máy bay ném bom Nga ngoài khơi Alaska.

Trước đó, sự cố tương tự đã xảy ra ngày 1/9. Nhưng khi ấy, Tu-95 Nga không được hộ tống bởi Su-35.

Nga hiện đang tổ chức cuộc tập trận Vostok-2018 dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ở vùng Viễn Đông và vùng biển lân cận Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng - xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay, 80 tàu chiến - tàu hậu cần cùng lực lượng đến từ Trung Quốc, Mông Cổ. Đây được coi là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad năm 1981.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG