Thủy thủ trên tàu cá Hàn gặp nạn về tới Việt Nam

Thủy thủ trên tàu cá Hàn gặp nạn về tới Việt Nam
TPO - Ngày 27-1,  16 thuyền viên sống sót khi đang làm việc trên tàu Jung Woo 2 của Hàn Quốc bị cháy ở Nam Cực rạng sáng ngày 11-1 đã về đến Việt Nam.

Trong đó, có 11 thuyền viên của Cty Inmasco và 5 thuyền viên của Cty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực (Lod). Trước đó, vào ngày 28 Tết Nguyên đán, một thuyền viên bị bỏng của Cty Inmasco cũng đã được đưa về nước.

Ông Đỗ Hoàng Lê, trưởng phòng Hàn Quốc - Cty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ - Inmasco (thuộc Cienco1) cho biết, thuyền viên bị bỏng được hỗ trợ 10 triệu đồng; còn 16 thuyền viên sống sót trong vụ cháy tàu được các Cty hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Sau khi đón các thuyền viên tại sân bay Nội Bài, Cty Inmasco đã tổ chức tiệc trưa cho các thuyền viên trước khi hộ về quê với gia đình.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tàu đánh cá cá mang tên Jung Woo 2 của Hàn Quốc bị cháy ở Nam Cực rạng sáng ngày 11-1 khiến 3 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng khi đang ngủ trong khoang lúc tàu Jung Woo 2 bốc cháy. Trong đó có 2 thủy thủ là người Nghệ An và một thủy thủ là người Hà Tĩnh. Các thủy thủ thiệt mạng được hỗ trợ 20 triệu đồng và sẽ được nhận khoản tiền bảo hiểm 16.000 USD. Các thuyền viên bị bỏng được hỗ trợ 10 triệu đồng/người và được mua vé máy bay để về nước.

Trong ba thuyền viên thiệt mạng, có một thuyền viên do Cty Inmasco đưa đi là anh Đặng Ngọc Quảng, sinh ngày 20-3-1985, số hộ chiếu: B2727092, quê quán ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong số 7 lao động bị bỏng có hai thuyền viên do Cty Inmasco đưa đi là Nguyễn Chí Công bị bỏng độ 2 và Nguyễn Văn Sỹ bị bỏng độ 3.

Hai thuyền viên thiệt mạng còn lại do Cty LOD đưa đi là Nguyễn Văn Sơn (sinh ngày 18-6-1988, số hộ chiếu B4777852, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Đồng (sinh ngày 1-07-1981, số hộ chiếu B4199764, quê Nghệ An).

Danh sách 23 thuyền viên Việt Nam bị nạn

14 thuyền viên do Cty CIENCO1 đưa đi gồm: Hoàng Văn Bình SN 1992, Hoàng Văn Chức SN 1990, Hoàng Hóa SN 1990, Hoàng Việt Bắc SN 1992, Hoàng Văn Hiệp SN 1987 đều ở Quảng Bình; Nguyễn Văn Nguyên SN 1985; Nguyễn Văn Điêm SN 1985; Đặng Ngọc Quảng (đã chết) SN 1985; Ngô Văn Sỹ SN 1978; Lê Hồng Phương sinh 1992; Lê Xuân Thảo SN 1993; Nguyễn Chí Công SN 1989; Lê Hồng Thoạn SN 1986; Nguyễn Tiến Vũ SN 1990 đều quê ở Hà Tĩnh.

Phong Cầm

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế

Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau...

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.