Vì sao không chủ động cứu nạn sớm tàu chìm?

Đại diện các thân nhân thủy thủ mất tích lên làm việc với Vinalines và MRCC Việt Nam
Đại diện các thân nhân thủy thủ mất tích lên làm việc với Vinalines và MRCC Việt Nam
TP - Dù đã hứa với người nhà 22 thuỷ thủ đoàn tàu Vinalines Queen sẽ thuê tàu biển tìm kiếm, nhưng đến chiều qua (2-1), Cty Vận tải biển Vinalines vẫn chưa thực hiện.

> Khi tàu lật úp

Đại diện các thân nhân thủy thủ mất tích lên làm việc với Vinalines và MRCC Việt Nam
Đại diện các thân nhân thủy thủ mất tích lên làm việc với Vinalines và MRCC Việt Nam.

Chậm thuê tàu tìm kiếm

Trước đó, bức xúc trước cách thức triển khai của đơn vị chủ quản, thân nhân đã kéo lên trụ sở chất vấn. Nhiều người nhà các thuỷ thủ mất tích từng công tác lâu năm trong ngành hàng hải nên có nhiều kinh nghiệm. Họ thấy bức xúc trước cách Cty Vận tải biển Vinalines chỉ dựa hoàn toàn vào máy bay tìm kiếm trên cao, mà không có phương án dùng tàu biển tìm trực tiếp.

Đến chiều ngày 1-1, phía công ty đã đồng ý với đại diện một số thân nhân thuỷ thủ sẽ thuê tàu để tìm kiếm. Tuy nhiên, chiều 2-1, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (MRCC Việt Nam) Nguyễn Anh Vũ cho biết: “Vẫn chưa có tin tức gì khả quan dù đơn vị đã tích cực. Càng về sau, tìm kiếm càng khó”. Cho tới cuối chiều ngày 2-1, theo ông Vũ, Cty Vận tải biển Vinalines vẫn chưa thuê được tàu để tìm kiếm những thủy thủ mất tích.

Có nhiều thông tin cho rằng, cần xem xét lại trách nhiệm của phía công ty quản lý tàu Vinalines Queen. Ngay từ thông tin đầu tiên tàu mất liên lạc, Cty Vận tải biển Vinalines đều giữ quan điểm tàu lạc vào hoang đảo hoặc rơi vào vùng bị phá sóng.

Thay vì thông tin rộng rãi và có biện pháp tìm kiếm quyết liệt từ đầu, như thuê máy bay tầm thấp hoặc thuyền cứu nạn. Với thông tin do Cty Vận tải biển Vinalines cung cấp ban đầu có thể trấn an dư luận và thân nhân người mất tích, nhưng cũng vô tình làm giảm cấp độ tìm kiếm.

Trong buổi làm việc giữa người nhà các thuỷ thủ mất tích với công ty, vấn đề này cũng được đưa ra. Ngay cả MRCC Việt Nam cũng có lúc cho biết họ bị áp lực bởi phía sở hữu tàu có quan điểm khác. Dù thế, MRCC Việt Nam vẫn thông báo tình huống ở mức độ khẩn nguy cao khi tìm kiếm sự trợ giúp từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế. Trong bối cảnh đó, gần như dựa hoàn toàn vào các lực lượng tìm kiếm của các tổ chức gần nơi tàu đắm.

Cần làm rõ việc tàu không phát tín hiệu

Ông Nguyễn Anh Vũ cho biết: “Về lý thuyết, quá trình tìm kiếm nên phối hợp giữa máy bay trên không và tàu thuyền dưới nước để đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên, những ngày tàu đã chìm, sóng gió rất to khiến tàu thuyền khó tiếp cận”.

Chỉ đến khi nhận được tin thuỷ thủ Đậu Ngọc Hùng được cứu sống sót, phía công ty sở hữu tàu mới có một loạt động thái tích cực như cử đoàn công tác sang Phillipines, treo thưởng cho các tàu biển cứu thủy thủ còn sống hay đã chết... Chưa kể, tàu Vinalines Queen có giá trị gần 50 triệu USD, được đánh giá hiện đại và lớn nhất Việt Nam nhưng khi bị đắm các thiết bị báo tin vô tác dụng.

Đây là một câu hỏi lớn bởi vì thông tin từ phía Cty Vận tải biển Vinalines cho biết, con tàu này kiểm định lần cuối từ tháng 1-2011 (6 năm tuổi). Đại diện MRCC Việt Nam (giấu tên) cũng cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi dự đoán thiết bị thông tin hỏng, khả năng do lỗi kỹ thuật hoặc do con người vận hành”. Đây là yếu tố mà cơ quan chức năng cần xem xét đánh giá tìm hiểu nguyên nhân tàu đắm.

Trong cuộc gặp giữa đại diện gia đình các thủy thủ mất tích với phía Vinalines và MRCC Việt Nam, ông Lê Bá Hợp (nguyên là Phó Tổng GĐ Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam)-anh trai của máy trưởng Lê Bá Trúc, từng có nhiều kinh nghiệm hàng hải phân tích: “Công tác tìm kiếm vừa qua chưa thích hợp và chưa đủ. Khu vực tàu Vinalines Queen bị nạn có rất nhiều đảo san hô do đó vẫn có thể các thuyền viên mắc kẹt ở đó”. Ông Hợp cũng nói: “Quá trình tìm kiếm có nhiều khiếm khuyết. Ngày đầu tiên lẽ ra phải có tàu của Đài Loan hoặc Philippines ra thì sẽ cứu được. Tôi hỏi mấy ngày hôm trước máy bay các anh bay ở đâu? Bây giờ là quá muộn nhưng chưa phải là tuyệt vọng”.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải thực chất, bền vững

Chủ tịch Hà Nội: Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà phải thực chất, bền vững

TPO - Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quan điểm không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải tạo ra tăng trưởng thực chất, bền vững. Thành phố cũng đang chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng, từ giao nhiệm vụ định tính sang lượng hóa kết quả đầu ra...

Thêm thấm thía 2 tiếng 'Tổ quốc' từ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Thêm thấm thía 2 tiếng 'Tổ quốc' từ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

TPO - Từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nói gì về đề xuất giảm phí xe tải, container

Đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nói gì về đề xuất giảm phí xe tải, container

TPO - Đại diện Tổng Công ty Phát triển Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), phần lớn xe tải, container đi trên QL5 không có nhu cầu lưu thông xuyên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vị trí các khu, cụm công nghiệp, chi phí đường, thời gian lưu thông... là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tuyến đường di chuyển của xe tải, container.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, "mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4, nhằm truyền đạt các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định đã được thông qua. Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

TPO - Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội phải không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trách nhiệm ấy đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, quyết sách đúng đắn và hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ hôm nay.