Bơ vơ 4,5 vạn người Việt: Mong Angola sớm ký hiệp định

Bơ vơ 4,5 vạn người Việt: Mong Angola sớm ký hiệp định
TP - Ngày 27/5, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định như vậy với PV Tiền Phong, sau khi đọc bài phỏng vấn Đại sứ Angola và được biết ngài Đại sứ ủng hộ việc hai nước ký hiệp định hợp tác về lao động.

> Angola sẵn sàng ký Hiệp định lao động với Việt Nam
> Bơ vơ 4,5 vạn người Việt tại Angola: Cục trưởng nói gì?

Sẽ cho làm thí điểm

Bà Chuyền nói, đúng là tháng 12/2012, Bộ LĐ-TB&XH cử đoàn công tác sang Angola để tìm hiểu thị trường. Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, đoàn đã làm việc với các đơn vị liên quan của phía bạn. Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Angola cũng có báo cáo cho biết về tình trạng lao động Việt Nam đang làm việc tại Angola.

Theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH, vì số lao động Việt Nam được doanh nghiệp ký đưa sang Angola không làm việc cho chủ sử dụng lao động đăng ký trong hợp đồng, nên Angola coi là lao động không hợp pháp.

“Mục tiêu của mình là đưa được nhiều lao động sang Angola. Vừa rồi, Đại sứ Việt Nam tại Angola cũng có đề xuất, trong lúc chưa ký hiệp định, mình cứ hãy cho làm thí điểm”, bà Chuyền nói.

Theo bà Chuyền, vừa rồi Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hoà đã đồng ý chủ trương để các doanh nghiệp có hợp đồng chính thức sẽ phối hợp Đại sứ Việt Nam tại Angola thẩm định với tinh thần tích cực nhất.

Tới đây, Bộ LĐ-TB&XH sẽ làm gì để khai mở thị trường này? Bộ trưởng Chuyền cho biết, qua cuộc trao đổi giữa PV Tiền Phong với ngài Đại sứ Angola tại Việt Nam, nếu khai thông được thị trường và đi đến ký kết được hiệp định sớm là tốt nhất. “Ngài Đại sứ đã nói như thế thì quá thuận lợi cho mình”, bà Chuyền nói.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH sẽ sớm nhất có thể họp bàn với ngài Đại sứ. Từ đó, có thể nhận được sự đồng thuận của cơ quan chức năng Angola nhằm sớm ký được hiệp định, làm cơ sở pháp lý để Việt Nam cung ứng lao động cho Angola một cách chính thống. “Hiệp định ký kết càng sớm, càng tốt. Tôi cũng đã đồng ý với đề xuất của vị Đại sứ Việt Nam ở Angola là những doanh nghiệp có hợp đồng, tới đây có thể sẽ cho làm thí điểm. Làm sao để người lao động sang Angola không bị coi là bất hợp pháp”, bà Chuyền nói.

Bà Chuyền khẳng định, ngay sau khi làm việc với ngài Đại sứ Angola tại Việt Nam, kết quả buổi làm việc sẽ được thông báo chính thức cho PV Tiền Phong.

Lương khởi điểm 800 USD/tháng là hấp dẫn

Một công trình xây dựng tại Angola do lao động Việt Nam đảm nhiệm. Ảnh: T. Thiết
Một công trình xây dựng tại Angola do lao động Việt Nam đảm nhiệm. Ảnh: T. Thiết.

 “Qua cuộc trao đổi giữa PV Tiền Phong với ngài Đại sứ Angola tại Việt Nam, nếu khai thông được thị trường và đi đến ký kết được hiệp định sớm là tốt nhất”.  

Bà Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng LĐ-TB&XH

Một chuyên gia về xuất khẩu lao động nói rằng, thực ra, ngay sau khi Tiền Phong viết loạt bài “Bơ vơ 4,5 vạn người Việt tại Angola”, các bộ phận liên quan của Bộ LĐ-TB&XH mới vào cuộc tích cực. Theo vị này, cuối năm 2012, tại Đại hội của Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam, một số doanh nghiệp đề nghị lãnh đạo Bộ tiếp cận ngay thị trường Angola. Nếu chậm trễ, có thể sẽ đánh mất một thị trường tiềm năng. “Tuy nhiên, từ đó đến nay, không được lãnh đạo Bộ quan tâm”, vị này nói.

Một lãnh đạo Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (xin giấu tên) cho biết, ông từng sang Angola để tìm hiểu thị trường này. “Đúng như ngài Đại sứ Angola tại Việt Nam phát biểu trên Tiền Phong, thị trường nào cũng có chuyện này, chuyện kia. Tuy nhiên, tôi thấy số người lao động Việt Nam bị tai nạn hoặc bị chết tại Angola còn ít hơn ở Dubai và Qatar”, vị này nói.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, về khí hậu, Angola có mùa mưa nên mát và dễ chịu hơn cả Dubai và Qatar (không có mùa mưa). Hơn nữa, cả Dubai và Qatar không thể có mức lương khởi điểm của lao động Việt Nam đạt 800 USD/tháng như tại Angola. “Bộ LĐ-TB&XH phải đặt ra câu hỏi là tại sao lao động Việt Nam lại ùn ùn kéo sang Angola. Con số 4,5 vạn người không phải là ít. Không có lý do gì để biện minh cho việc Bộ đứng ngoài cuộc, để rồi khi xảy ra rủi ro đổ hết lên đầu người lao động”, ông nói.

Một cán bộ ngoại giao cho biết, cách thức để đi đến ký kết hiệp định về hợp tác lao động giữa 2 nước phải tuân thủ quy trình. Phía đề nghị ký kết hiệp định (cụ thể ở đây là Bộ LĐ-TB&XH) phải trình hồ sơ qua con đường ngoại giao (thông qua Đại sứ quán Angola tại Việt Nam).

Đại sứ Angola tại Việt Nam sẽ chuyển hồ sơ kiến nghị về nước. Khi nhận được hồ sơ, Chính phủ Angola sẽ thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu vấn đề Việt Nam kiến nghị. Sau đó, nhóm công tác của Angola sẽ làm việc với nhóm công tác của Bộ LĐ-TB&XH để đi đến thống nhất trước khi trình lên chính phủ hai nước. “Lúc này, hiệp định sẽ được ký thông qua phiên họp của Ủy ban liên Chính phủ hoặc thông qua chuyến thăm của lãnh đạo một trong hai bên”, vị chuyên gia nói.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, thủ tục để Đại sứ quán Angola tại Việt Nam cấp visa lao động cho công dân Việt Nam gồm: Phải có giấy phép của Bộ chủ quản cho NLĐ sang làm việc (trong giấy phép có thể có danh sách từ 1 đến 2 người hoặc vài trăm người).

Cty xin bộ chủ quản để đưa lao động sang Angola phải chứng minh đang hoạt động hợp pháp (có giấy phép kinh doanh, bố cáo thành lập doanh nghiệp, có giấy tờ chứng minh nộp thuế...).

Ngoài ra, lao động nào muốn sang Angola làm việc phải có lý lịch tư pháp, có giấy chứng nhận sức khoẻ, có bằng cấp chuyên môn. Hồ sơ phải được dịch ra tiếng Bồ Đào Nha và được xác nhận của lãnh sự. Khi cá nhân lao động hoặc một tổ chức có đầy đủ những hồ sơ trên, sẽ được Đại sứ quán Angola tại Việt Nam cấp visa.

Cùng chuyên mục

Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản

Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản

TPO - Trên mạng xã hội đang lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng “Novaland phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự. Tập đoàn Novaland khẳng định, các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty.

Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%

Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%

TPO - Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, đồng thời không áp dụng hạn mức. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức.

Hơn 200 suất quà được Phúc Long trao tặng dịp trung thu tại Bảo Lộc

Hơn 200 suất quà được Phúc Long trao tặng dịp trung thu tại Bảo Lộc

Phúc Long Heritage vừa trao 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 90 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động thuộc chương trình cộng đồng “Vui Hội Trăng Rằm”, mang đến niềm vui bình dị cho hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lộc Nga.

Vàng SJC cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Vàng SJC cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng 6/10, giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 13 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn có mức chênh khác nhau so với vàng miếng, từ ngang giá đến thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

SATRA chủ động nguồn hàng đón Tết Đinh Mùi 2027

SATRA chủ động nguồn hàng đón Tết Đinh Mùi 2027

Tết chưa đến, nhưng cuộc đua chuẩn bị hàng hóa đã vào guồng. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) dự kiến dành hơn 376 tỷ đồng để dự trữ hàng phục vụ Tết Đinh Mùi 2027, tăng 10,8% so với năm trước. Từ thịt heo, rau củ, thực phẩm chế biến đến hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn cung được tăng cường theo sức mua, cùng các giải pháp giữ giá, kiểm soát chất lượng và đưa hàng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

TPO - Nhiều trường, cơ sở đào tạo đã bổ sung quy trình cung cấp hóa đơn học phí qua email hoặc yêu cầu người học đăng ký, bổ sung thông tin ngay khi đóng tiền. Tuy nhiên, để khoản chi có đủ hồ sơ làm căn cứ giảm trừ gia cảnh, phụ huynh cần chủ động lấy và lưu giữ hóa đơn, chứng từ thay vì chờ đến cuối năm mới tìm lại.

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.