800 cán bộ, chiến sĩ công an phục vụ kỳ thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thăm các bạn TNTN đang làm nhiệm vụ trưa 30/6. Ảnh: Hoàng Lam
Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thăm các bạn TNTN đang làm nhiệm vụ trưa 30/6. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa (cụm thi số 24) cho biết đã huy động 800 cán bộ, chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động tham gia phục vụ kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương.

Đó là thông tin được đại diện lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đưa ra trong buổi làm việc với thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa về công tác phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại trụ sở UBND tỉnh.

Trong đó, có tới 500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại TP Thanh Hóa - nơi có 22/36 điểm thi THPT quốc gia cụm thi số 24, do Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐH Y Hà Nội phối hợp tố chức. 

Qua kiểm tra tại các điểm thi, công an đã phát hiện một số phòng thi ở TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn có cửa sổ bị bung, tường rào thấp, gần nhà dân, chưa đảm bảo cho việc tổ chức thi. Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các hội đồng thi không bố trí cho thí sinh thi tại nơi cửa sổ bị bung, tường rào thấp, gần nhà dân. 

Trước đó, sáng 30/6, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa), Trường Đại học Hồng Đức (cơ sở 1), Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, điều kiện thuận lợi để các thí sinh về dự thi. 

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu cán bộ coi thi tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để các em hoàn thành tốt các bài thi… 

MỚI - NÓNG