70 năm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

70 năm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
TP - Sáng 21/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị” (22/12/1944 - 22/12/2014). Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định chức năng, vai trò, đóng góp của Tổng cục Chính trị và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đối với sự lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các ý kiến tham luận đều khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp công nhân và là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.