57 nhân viên an ninh bị giữ làm con tin trong sáu nhà tù ở Ecuador

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan quản lý trại giam SNAI ở Ecuador cho biết 57 nhân viên an ninh và cảnh sát đang bị bắt làm con tin tại sáu nhà tù trên khắp nước này. Lực lượng an ninh đang nỗ lực giải thoát họ.
57 nhân viên an ninh bị giữ làm con tin trong sáu nhà tù ở Ecuador ảnh 1

Một chiếc xe cháy rụi trong vụ đánh bom xe hôm 31/8 ở Quito. Ảnh: Reuters

Phát biểu hôm 31/8, Tổng thống Ecuador - Guillermo Lasso và một quan chức an ninh hàng đầu thông báo hai vụ nổ xe đã được tiến hành nhằm vào cơ quan quản lý trại giam SNAI. Đây có thể là hành động đáp trả các hoạt động an ninh của chính phủ tại các nhà tù trong tuần này.

Các vụ nổ trong đêm ở thủ đô - nhằm vào các toà nhà đã và đang được SNAI sử dụng - gây ra một số thiệt hại bên ngoài và dẫn đến việc bắt giữ 10 người. Các vụ nổ không gây thương tích.

Giới chức Ecuador cho biết sáu nghi phạm bao gồm năm người Ecuador và một người Colombia đã bị bắt trong vụ tấn công đầu tiên, bốn người khác bị bắt trong vụ nổ thứ hai. Quốc tịch của những người trong nhóm thứ hai không được tiết lộ.

Bộ trưởng Nội vụ Juan Zapata nói với các nhà báo vào chiều thứ Năm (31/8) rằng hầu hết những người bị bắt giữ đều có tiền án tiền sự. Ba người trong số đó đã bị bắt vì tội trộm cướp hai tuần trước nhưng sau đó được thẩm phán thả ra.

"Có những hành động bạo lực như vụ đốt hai chiếc ô tô ở thủ đô Quito đêm qua. Rõ ràng đó là phản ứng đối với việc áp đặt trật tự trong nhà tù”, Tổng thống Lasso nói. Chính phủ của ông Lasso đã bị chỉ trích nặng nề vì không kiểm soát được tình trạng bạo lực gia tăng trên đường phố và trong nhà tù dẫn đến thương vong nặng nề.

Hôm 30/8, một hoạt động đã được tiến hành tại nhà tù Cotopaxi nhằm mục đích tịch thu vũ khí, đạn dược và chất nổ, ông Lasso tuyên bố trên Twitter.

Cơ quan quản lý trại giam SNAI cho biết 57 nhân viên an ninh và cảnh sát đang bị bắt làm con tin tại sáu nhà tù trên khắp nước này. Lực lượng an ninh đang nỗ lực giải thoát họ.

Bộ trưởng An ninh Wagner Bravo cho rằng vụ nổ ở Quito có thể liên quan đến việc chuyển giao tù nhân. Việc chuyển giao các thủ lĩnh băng đảng trước đây từng gây ra bạo loạn trong các nhà tù ở Ecuador.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG