50% trường hợp vi phạm 'bỏ xe', Công an Bình Dương tăng cường biện pháp ngăn chặn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với việc quá nhiều phương tiện bị tạm giữ và người vi phạm “bỏ của”, dẫn tới tình trạng quá tải, hết chỗ chứa. Công an Bình Dương cho hay, sẽ đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế tình trạng người vi phạm trốn tránh, bỏ xe...

Hết chỗ chứa

Ngày 24/11, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện hơn 22.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiến hành xử phạt hơn 18.300 trường hợp với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng, tạm giữ có thời hạn 5.260 giấy phép lái xe và 6.676 phương tiện.

Tính đến nay, số phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ trong toàn tỉnh Bình Dương là trên 40.000 phương tiện, trong đó khoảng một nửa phương tiện hết thời hạn tạm giữ. Việc phương tiện vi phạm bị tạm giữ số lượng lớn dẫn tới tình trạng quá tải.

Theo Ban An toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Thanh tra Giao thông gặp khó khăn trong việc tìm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm. Do thiếu nguồn kinh phí để thuê đất, khó bố trí nhân sự trông coi… buộc cơ quan chức năng phải nhồi nhét xe vi phạm ở các điểm chứa cũ.

Từ cuối năm 2023 đến nay, lực lượng công an đã tịch thu, bán đấu giá khoảng 10.000 phương tiện hết hạn, góp phần giải phóng mặt bằng, diện tích kho bãi tạm giữ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, để kéo giảm tai nạn giao thông cần kết hợp nhiều giải pháp. Ngoài tuyên truyền, tuần tra, nâng cấp hạ tầng giao thông, việc xử phạt vi phạm hành chính là bắt buộc để thể hiện tính răn đe, chấn chỉnh những hoạt động vi phạm mang tính chất ý thức chủ quan.

Tuy nhiên, hiện nay số phương tiện tạm giữ tăng đột biến. Có những thời điểm cao điểm dẫn đến tình trạng bãi giữ xe quá tải, thiếu chỗ chứa. Do đó, để ứng phó với hoàn cảnh trước mắt, công an tạm thời hợp đồng với doanh nghiệp để tạm giữ phương tiện song vẫn quá tải.

50% trường hợp vi phạm 'bỏ xe', Công an Bình Dương tăng cường biện pháp ngăn chặn ảnh 1

CSGT Bình Dương kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường

Bị 'bắt'... là bỏ

Theo Công an tỉnh Bình Dương có tới 50% trường hợp vi phạm không đến nộp phạt và không đến nhận lại phương tiện bị tạm giữ. Trong khi đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định sau 1 năm mới đưa các phương tiện bị tạm giữ vào lộ trình tịch thu, xử lý. Thời gian này kéo dài dẫn đến tình trạng bãi giữ xe tăng cao hơn.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chủ động rà soát, phân loại các phương tiện trong thời hạn tạm giữ nhưng đánh giá có khả năng người vi phạm trốn tránh, không nộp tiền phạt để tiến hành giám định, xác định giá trị phương tiện, làm cơ sở cho việc tiến hành tịch thu phương tiện.

Đồng thời, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xác minh, mời, thông báo đảm bảo cho việc thi hành quyết định xử phạt để hạn chế tình trạng người vi phạm trốn tránh, bỏ xe, không thi hành quyết định xử phạt và giảm bớt áp lực tại các kho bãi, tạm giữ.

Giải thích thêm lý do người vi phạm không tới nhận lại xe, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, xuất phát từ lỗi vi phạm với mức phạt cao hơn giá trị xe nên nhiều chủ xe, người vi phạm chấp nhận bỏ xe chứ không đến làm thủ tục xử phạt để nhận lại phương tiện. Ngoài ra, người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc phương tiện nên cơ quan công an không thể giải quyết. Trong khi đó, quy trình thanh lý, phát mại xe vi phạm khá phức tạp nên để hoàn tất thủ tục thanh lý phương tiện phải mất từ 1 đến 3 năm.

Nói về khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

50% trường hợp vi phạm 'bỏ xe', Công an Bình Dương tăng cường biện pháp ngăn chặn ảnh 2

Nhiều trường hợp vi phạm phải tạm giữ phương tiện

50% trường hợp vi phạm 'bỏ xe', Công an Bình Dương tăng cường biện pháp ngăn chặn ảnh 3

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy các xe máy đã "hết đát" Ảnh: tư liệu

Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều trường hợp người vi phạm cung cấp địa chỉ thường trú, tạm trú không rõ ràng. Đồng thời, mỗi ngày, số lượng quyết định xử phạt do lực lượng chức năng ban hành rất nhiều nên việc thực hiện gửi quyết định, niêm yết gặp nhiều khó khăn, tốn kém chi phí gửi quyết định xử phạt. Mặt khác, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Mỗi ngày có rất nhiều quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông trong khi biên chế lại ít nên rất khó khăn trong xác minh điều kiện, khả năng thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế và triển khai thực hiện cưỡng chế.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, các quyết định xử phạt có thông tin về số điện thoại của người vi phạm, sau khi được người có thẩm quyền phê duyệt hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS cho người bị xử phạt. Người bị xử phạt có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để xem mức tiền phạt và lựa chọn hình thức nộp phạt.

MỚI - NÓNG
Bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh P4G ở cấp độ cao nhất
Bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh P4G ở cấp độ cao nhất
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ triển khai công tác bảo vệ ở cấp độ cao nhất, với phương châm "Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất, bất ngờ nào” tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).
Bình luận

Vụ quan

Yêu cầu cho xe buyt chạy 24/24 để giảm xe máy

Thích Trả lời

Lê Đình tho

Quá hạn thì bán đấu giá cho vào ngân sách nhà nước có gì khó đâu

Thích (2)Trả lời

Quyết

1 tháng là đủ rồi 1 năm quá lâu

Thích (1)Trả lời

Ngôi Văn Mai

Xe máy giá trị chưa bằng cái điện thoại mà mức phạt quá cao như vậy bỏ xe là đúng.

Thích (5)Trả lời

Vu

@Ngôi Văn Mai: chính xác cái xe Trung Quốc chưa đến 1 triệu phạt 3 triệu bỏ là phải rồi

Thích Trả lời

Sai gon

Nghèo quá, muốn đóng phạt cũng không có tiền, vậy thanh lý trong vòng 3 tháng được rồi?

Thích (7)Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 'rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân'

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 'rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất đúng, rất trúng, hợp ý Đảng, lòng dân.
Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Dự án cầu Đuống mới nguy cơ dừng thi công do Hà Nội chậm mặt bằng

Dự án cầu Đuống mới nguy cơ dừng thi công do Hà Nội chậm mặt bằng

TPO - Trước thông tin cầu Đuống mới bị chậm tiến độ (Tiền Phong đã phản ảnh), ảnh hưởng đến giao thông và hiệu quả đầu tư của dự án, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường sắt, Bộ Xây dựng cho biết, nguyên nhân chính là mặt bằng địa phương bàn giao chậm, dự án có nguy cơ phải dừng thi công trong thời gian tới.