'5 điều ước' của giáo viên dân tộc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cô giáo PiNăng Thị Hải (SN 1996, dân tộc Raglai; trường Mầm non Phước Bình)- trẻ tuổi nhất trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 Ảnh: Xuân Tùng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cô giáo PiNăng Thị Hải (SN 1996, dân tộc Raglai; trường Mầm non Phước Bình)- trẻ tuổi nhất trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 Ảnh: Xuân Tùng
TP - Tại buổi gặp gỡ các giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề xuất phát động phong trào "5 điều ước", vận động toàn xã hội chung tay hỗ trợ, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt, tinh thần của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ước học sinh có bữa ăn ngon

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 63 gương giáo viên dân tộc thiểu số được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020. Báo cáo với Phó Thủ tướng, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Chương trình năm nay tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu thuộc 26 dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... trên toàn quốc.

Trong đó, có 6 giáo viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, dưới 10.000 người, gồm: Bố Y, Lô Lô, La Ha, Sách (Chứt). Người nhiều tuổi và có thời gian công tác lâu nhất là thầy giáo Thạch Bình Thanh (SN 1969, dân tộc Khmer), trường Tiểu học Thạch Thía, xã Loan Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long. Người trẻ tuổi nhất là cô giáo PiNăng Thị Hải (SN 1996, dân tộc Raglai) trường Mầm non Phước Bình, Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận.

Tại buổi gặp mặt, các thầy cô giáo đã chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng về trường lớp, nhà vệ sinh, nước sạch, đồ dùng học tập cho học trò... Khi được Phó Thủ tướng hỏi mong ước điều gì? Cô giáo PiNăng Thị Hải (SN 1996, dân tộc Raglai) ba năm gắn bó với trường Mầm non Phước Bình, chia sẻ khó khăn khi một mình phải dạy lớp ghép với 34 học sinh.

Cô không chỉ dạy chữ mà còn phải quán xuyến bữa cơm giấc ngủ, trong những ngày dịch COVID-19 phải thường xuyên đo thân nhiệt, giữ gìn vệ sinh cho trẻ. Cô chỉ mong ước học sinh ở bán trú có nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, bữa ăn được đầy đủ chất...

Tấm gương sáng ngành giáo dục

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những khó khăn, vất vả cùng sự nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thầy cô giáo. Phó Thủ tướng khẳng định sẽ vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đời sống sinh hoạt, tinh thần của giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đề xuất phát động phong trào “5 điều ước”, vận động toàn xã hội triển khai để lắp hệ thống điện mặt trời; phủ sóng điện thoại; hỗ trợ học sinh bữa ăn trưa; hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập tiếng dân tộc; xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên...

“Tôi mong muốn 63 thầy cô giáo được tuyên dương dịp này trở thành những vị đại sứ đầu tiên của chương trình vận động, nêu lên các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cụ thể, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn”, Phó Thủ tướng nói và mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, luôn là tấm gương sáng trong ngành giáo dục, kiên trì trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số đưa con em tới trường, duy trì việc học tập.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gặp mặt và trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020. Tối cùng ngày, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức tặng sổ tiết kiệm và quà cho các thầy cô giáo.

MỚI - NÓNG