Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số
TPO - Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt và trao tặng Bằng khen cho 63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020”. Các giáo viên dân tộc thiểu số đã chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng; trong đó có vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống, phổ biến tiếng dân tộc cho đồng bào...

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 63 giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020”.

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 1 Chủ trì buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Ngô Thị Minh và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương.

Tại buổi gặp mặt, các giáo viên chia sẻ thực trạng và nguyện vọng được các cấp, các ngành quân tâm, giúp đỡ công tác giáo dục tại những địa phương khó khăn, đa phần học sinh là con em dân tộc thiểu số.

 Cô giáo mầm non Vàng Ha De (dân tộc La Hủ, tỉnh Lai Châu) cũng chia sẻ quan tâm về việc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số bị mai một. Cô mong rằng chương trình giáo dục của các em học sinh dân tộc thiểu số có thêm những tiết học, bài giảng gắn với văn hoá truyền thống địa phương.

 Thầy giáo Thạch Sa Quên (dân tộc Khơ Me, tỉnh Trà Vinh) trăn trở, hiện nay, bộ môn tiếng Khơ Me tại các vùng có người dân tộc Khơ Me thì có 2-3 tiết học một tuần ở bậc Tiếu học, tuy nhiên khi các em lên tới cấp 2 thì không còn chương trình dạy học bằng tiếng Khơ Me nữa, dẫn tới học sinh không biết viết tiếng mẹ đẻ. Thầy Quên mong muốn phổ biến bộ môn tiếng Khơ Me ra toàn tỉnh; đồng thời phát triển văn hoá Khơ Me, tăng cường trình độ văn hoá, trình độ tay nghề cho người dân.

Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 2 Tại chương trình, các thầy cô đã bày tỏ, chia sẻ nhiều tâm tư nguyện vọng

 Sau khi lắng nghe ý kiến của các thầy cô giáo, ông Lê Như Xuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc đã trao đổi giải đáp nhiều vấn đề. Đối với việc bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc thiểu số, ông Xuyên dẫn Thông tư 32 về Chương trình Giáo dục phổ thông mới, trong đó có phần về phát triển giáo dục địa phương.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã giao cho các địa phương, việc thực hiện là phụ thuộc điều kiện của từng địa phương, điều kiện nhà trường và sự sáng tạo của các giáo viên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Đối với việc dạy và học ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số, ông Xuyên cho hay: Bộ GD&ĐT đã ban hành 8 chương trình dành cho dân tộc thiểu số trong đó có tiếng Khơ Me. Theo chương trình mới nhất, từ năm học 2020 - 2021 trở đi, các em sẽ được học tiếng mẹ đẻ từ lớp 1 đến lớp 12. Với học sinh Tiểu học là 2 tiết học/tuần, học sinh THCS và THPT là 3 tiết học/tuần. "Các thầy cô giáo có thể yên tâm là học sinh dân tộc thiểu số được học tiếng mẹ đẻ tới hết chương trình giáo dục phổ thông”, ông Xuyên nói.
Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 3 Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại chương trình gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, thứ trưởng Ngô Thị Minh tuyên dương 63 thầy cô giáo là những tấm gương rất tiêu biểu của các nhà giáo ở các tỉnh thành, có nhiều thành tích và động viên sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo.

Thứ trưởng nhận đỉnh rằng trách nhiệm của thầy cô giáo là rất lớn, bên cạnh đó gia đình học sinh cũng có tránh nhiệm để giúp đỡ con em đến trường, có tri thức, có ước mơ, việc làm và thu nhập. “Có nhiều rào cản nhưng rào cản đó chúng ta không khuất phục mà phải vượt qua vì học sinh”, Thứ trưởng nói.

 Thứ trưởng Ngô Thị Minh biểu dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tôn vinh hơn 200 tấm gương giáo viên tiêu biểu, ghi nhận đóng góp của các thầy cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”.

Dịp này, Bộ GD&ĐT trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 63 thầy cô giáo.
Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 4 Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu đáp từ, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT; đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trong các chương trình hoạt động trong thời gian tới.
Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 5 Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng bằng khen cho các giáo viên trong chương trình
Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 6 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các thầy cô giáo trong chương trình.
Trăn trở tâm tư nguyện vọng của các giáo viên dân tộc thiểu số ảnh 7
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".