Chàng trai cô gái nỗ lực vì cuộc sống của cộng đồng

Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, người thành lập CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình
Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, người thành lập CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình
TP - Một người là thủ lĩnh ngân hàng máu sống, còn người kia trực tiếp làm việc nơi tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19. Cả hai có một điểm chung là luôn nỗ lực vì cuộc sống của cộng đồng.

Thủ lĩnh của ngân hàng máu sống

Từ năm 2016, sau khi thành lập CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình, số điện thoại của chị Phạm Thị Ngọc Ánh (Trưởng Ban Đoàn kết Tỉnh Đoàn Hòa Bình) trở thành đường dây nóng (hotline) tin cậy của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và người nhà bệnh nhân khi có nhu cầu tiếp máu khẩn cấp, giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Năm 2017, anh Đinh Thành Tiến (40 tuổi, ở TP Hòa Bình) bị ung thư cần truyền máu gấp để phẫu thuật cấp cứu. Biết tin, chị Ánh cùng các tình nguyện viên lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, hiến 5 đơn vị máu. Anh Tiến sau đó được cứu sống.

Lần khác, nghe tin có bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang cần máu cấp cứu gấp tại bệnh viện, chị Ánh lại tức tốc lên đường hỗ trợ bệnh nhân. Nhờ những giọt máu quý báu của chị và những tình nguyện viên CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời.

“Năm 2008, khi còn công tác tại Trường Trung cấp y tế Hòa Bình, tôi chứng kiến đồng nghiệp bị tai nạn giao thông nhưng bệnh viện không đủ máu để cấp cứu. Từ đó tôi hiểu được người bệnh cần máu như thế nào khi phẫu thuật nên tham mưu với nhà trường thành lập đội máu lưu động, xét nghiệm, phân loại sẵn nhóm máu của từng thành viên để tiện huy động khi có yêu cầu từ bệnh viện và người nhà bệnh nhân”, chị Ánh chia sẻ.

Năm 2016, chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, chị Ánh nhân rộng mô hình đội máu lưu động Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, thành CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình. “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Chúng tôi cũng thấy thật ấm áp khi ở nơi nào đó, dòng máu của mình đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của một vài người đã từng được mình cứu sống. Bản thân tôi hay mỗi thành viên trong CLB luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sẻ chia và hạnh phúc khi làm được một điều có ích cho một cuộc đời”, chị Ánh nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, chị Ánh trực tiếp tham gia vận động gần 1.000 lượt tình nguyện viên hiến máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình; tổ chức 3 lần hiến máu tập trung tại bệnh viện tỉnh; tổ chức 6 Ngày hội hiến máu, thu được trên 3.000 đơn vị máu.

Ghi nhận những nỗ lực của chị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện từ năm 2013-2018. Năm 2020, chị vinh dự được trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 của T.Ư Đoàn.

Chỉ biết tiến về phía trước

Chàng trai cô gái nỗ lực vì cuộc sống của cộng đồng ảnh 1 BS. Ðồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, người luôn ở tuyến đầu phòng chống COVID-19
Bác sĩ Đồng Phú Khiêm (SN 1985, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương) là người đã trực tiếp tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch trong những ngày đại dịch bùng phát vừa qua.

“Khi biết mình được phân công trực, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, mọi người trong gia đình lo lắng, nhất là mình có con nhỏ mới 3 tuổi. Tuy nhiên, đây là nghề nghiệp của mình, công việc của một bác sĩ trong mùa dịch cũng giống như một người lính ra mặt trận chỉ biết tiến về phía trước. Những lo lắng buộc phải nhường chỗ cho niềm tin”, BS. Khiêm chia sẻ.

Là người trực tiếp làm việc nơi tuyến đầu, có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, nhưng khi chúng tôi hỏi về những khó khăn, áp lực, BS. Khiêm đều nói “không đáng kể” và dành những lời khen ngợi cho những đồng nghiệp của mình. “Đồng nghiệp và mọi người trong bệnh viện đều rất vất vả, có những người phải làm việc gần như cả ngày. Những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi lại tranh thủ gọi điện hỏi thăm, động viên gia đình. Để kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, chúng tôi đã luôn sát cánh bên nhau”, anh Khiêm nói.

BS. Đồng Phú Khiêm còn là người rất năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện. Anh đã cùng một nhóm bác sỹ trẻ của Hội Thầy thuốc trẻ và các bệnh viện lớn tại Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều quốc gia tổ chức các buổi giải đáp, tư vấn trực tuyến cho kiều bào về các biện pháp phòng ngừa và điều trị COVID-19. Những buổi tư vấn trực tuyến này đã tiếp cận hàng trăm nghìn kiều bào ở nước ngoài, nhờ đó bà con hiểu được về các biện pháp phòng ngừa, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa sự lây nhiễm.

Chị Phạm Thị Ngọc Ánh và bác sĩ trẻ Ðồng Phú Khiêm là hai trong 56 gương mặt được trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2020. Ðây là giải thưởng thường niên của T.Ư Ðoàn, nhằm khen thưởng, tôn vinh ÐVTN là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”; có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn.

MỚI - NÓNG