45 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được phóng thích

Các binh sĩ bị phiến quân bắt giữ (Ảnh: ABC news)
Các binh sĩ bị phiến quân bắt giữ (Ảnh: ABC news)
TPO - Hôm qua (11/9), Liên Hợp Quốc (UN) xác nhận, phiến quân Syria đã phóng thích tất cả 45 binh sĩ Fiji thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của UN.

Số binh sĩ kể trên bị phiến quân Syria bắt giữ tại cao nguyên Golan cách đây hai tuần.

Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, 45 binh sĩ đã được thả tự do vào chiều ngày 11/9 sau hai tuần bị phiến quân Syria giam giữ. Những binh sĩ này được trao trả cho Lực lượng giám sát ngừng bắn Liên Hợp Quốc (UNDOF) tại một trụ sở Liên Hợp Quốc ở cao nguyên Golan.

“Tất cả 45 người đều trong tình trạng sức khỏe tốt và sẽ trở lại doanh trại Foar để kiểm tra lại y tế”, ông Stephane nói.

Các tay súng thuộc nhóm Mặt trận Nursa, có liên hệ với Al- Quada đã bắt các binh sĩ kể trên vào hôm 28/8 sau khi chiếm được một cứ điểm ở Cao nguyên Golan, dọc theo biên giới Israel và Syria.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án hành động bắt giữ của nhóm phiến quân và yêu cầu họ thả người ngay lập tức và vô điều kiện.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG