42 đơn vị chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ Tổ giúp việc Đoàn giám sát của Quốc hội, đến ngày 17/2/2022, có 42 cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội gồm 1 đơn vị thuộc các cơ quan bộ, ngành; 13 UBND các tỉnh, 14 HĐND các tỉnh và 14 đoàn ĐBQH các tỉnh/thành phố.

Sáng 17/2, phiên họp thứ 8 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh cho biết, đến ngày 15/1/2022 đã nhận đủ báo cáo của Chính phủ và các bộ, tuy nhiên tiến độ gửi báo cáo của các địa phương vẫn còn chậm, có báo cáo gửi đến Đoàn giám sát được ký ban hành không đúng thẩm quyền; một số báo cáo còn thiếu nội dung, không đúng theo yêu cầu tại Đề cương.

Liên quan đến giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Kinh tế và Văn phòng Quốc hội có văn bản hỏa tốc gửi tất cả các đầu mối, các bộ, ngành và địa phương trong kế hoạch giám sát đã xác định để đôn đốc thực hiện việc gửi báo cáo, bởi đây là dữ liệu đầu vào của Đoàn giám sát.

Theo thông tin từ Tổ giúp việc Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, đến ngày 17/2/2022, có 42 cơ quan, đơn vị chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội gồm 1 đơn vị thuộc các cơ quan bộ, ngành; 13 UBND các tỉnh, 14 HĐND các tỉnh và 14 đoàn ĐBQH các tỉnh/thành phố.

Cụ thể như sau:

42 đơn vị chưa gửi báo cáo về Đoàn giám sát của Quốc hội ảnh 1

Danh sách các đơn vị, cơ quan chưa gửi báo cáo về đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn: Quochoi

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.