4 thuỷ điện xả lũ, hàng nghìn nhà dân ở Phú Yên ngập trong nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn kéo dài cùng với việc thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh liên tục tăng mức xả lũ đã làm ngập nhà hàng nghìn hộ dân ở vùng hạ lưu tỉnh Phú Yên.

Sáng 30/11, các hồ thuỷ điện ở Phú Yên lần lượt xả lũ như: hồ thủy điện Sông Hinh xả qua tràn 1.550m3/s; hồ thủy điện Krông H’Năng xả qua tràn 1.456m3/s; hồ thủy điện La Hiêng 2 xả qua tràn 539,51m3/s, hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả qua tràn 4.000m3/s... đã làm mực nước các con sông tại tỉnh này dâng cao và làm ngập hàng nghìn nhà dân. Bên cạnh đó, thủy điện Sông Ba Hạ được tăng mức xả lũ lên khoảng 7.000 m3/s, nhà máy thủy điện Sông Hinh tăng mức xả lũ lên 2.000 m3/s.

Nước sông Đà Rằng phía dưới chân cầu Đà Rằng - TP. Tuy Hoà bắt đầu dâng cao. Clip Mỹ Hoà.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, mưa lũ trong những ngày qua đã làm 15ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ (huyện Đồng Xuân); các tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập, bị chia cắt gồm các đoạn đường ĐT642 có tuyến cầu sắt La hai đi qua sông Cô ngập 1m, đoạn ĐT642 (cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc) ngập 1,2m; đường ĐT647 đoạn từ ngã 3 Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 đi Trạm giam Xuân Phước bị ngập khoảng 0,8m; ĐT641 đoạn từ La Hai đi Tuy An bị ngập 0,8m; khu vực cầu Bến Nhiễu (Hòa Mỹ Tây), cầu Bến Trâu (Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) nước ngập từ 1-1,6m và sạt lở, hư hỏng một số tuyến đường...

4 thuỷ điện xả lũ, hàng nghìn nhà dân ở Phú Yên ngập trong nước ảnh 1

Đường Hùng Vương - TP. Tuy Hoà bắt đầu bị ngập. Ảnh CTV

Đến 10h ngày 30/11, mực nước trên sông Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vượt mức báo động 3. Nhiều khu dân cư ở xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3 bị cô lập, ngập sâu. Tỉnh lộ 641, 642, 647 có nhiều đoạn bị ngập hơn 1m.

4 thuỷ điện xả lũ, hàng nghìn nhà dân ở Phú Yên ngập trong nước ảnh 2

Sạt lở trên đèo Trà Khê ở huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Ảnh L.H

Ông Phạm Trung Chánh - Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: Nước lũ dâng cao tràn về gây ngập hàng nghìn nhà dân nơi đây. Huyện này cũng đã sơ tán 640 hộ dân với gần 1.900 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện thủy điện La Hiêng 2 chảy qua tràn hơn 540 m3/s đổ về hạ du, khả năng gây chia cắt, cô lập thêm nhiều khu dân cư trên địa bàn.

4 thuỷ điện xả lũ, hàng nghìn nhà dân ở Phú Yên ngập trong nước ảnh 3
Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở huyện Sơn Hoà.

Đến trưa 30/11, lũ dâng cao gây ngập hàng trăm hộ dân ở các xã An Định, An Nghiệp, An Thạch (huyện Tuy An) và một số khu vực ở huyện Tây Hòa cũng bắt đầu bị cô lập.

Trong chiều nay, hàng nghìn hộ dân ở các huyện Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa và TP. Tuy Hoà sẽ bị ngập lụt diện rộng. Hiện một số đường phố tại TP. Tuy Hoà bắt đầu đã ngập trong nước lũ.

MỚI - NÓNG