4 thiếu niên đi tắm biển gặp sóng lớn, 1 em mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bốn em nam từ 13-15 tuổi xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rủ nhau đi bộ ra khu vực bãi biển ấp Bình Hòa gần nhà để tắm biển. Do gặp sóng lớn nên cả 4 em bị cuốn ra xa, 3 em bơi được vào bờ, riêng Q. bị đuối nước, sau đó mất tích.

Chiều 30/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận với Tiền Phong, lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích Lê Trần Đình Q. (15 tuổi, trú ấp Bình Hòa, xã Bình Châu) bị mất tích ngoài biển.

Trước đó, vào chiều 29/5, Lê Trần Đình Q. cùng 3 bạn nam khác tuổi từ 13-15, trú tại ấp Bình Hòa và ấp Bến Lội, xã Bình Châu rủ nhau đi bộ ra khu vực bãi biển ấp Bình Hòa gần nhà để tắm biển. Khi đang tắm, do gặp sóng lớn nên cả 4 em bị cuốn ra xa, 3 em bơi được vào bờ, riêng Q. bị đuối nước, sau đó mất tích.

4 thiếu niên đi tắm biển gặp sóng lớn, 1 em mất tích ảnh 1

Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều bãi tắm tự phát. Ảnh: T.V.

Ông Nguyễn Kỳ Nhân cho biết thêm, những ngày qua tại Bà Rịa-Vũng Tàu trời liên tục có mưa và gió lớn, biển động. Khu vực 4 em tắm biển gặp nạn, phía trên bờ đã được cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo.

Cũng tại huyện Xuyên Mộc, hồi đầu tháng 4, nhóm học sinh đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Hiệp rủ nhau đi tắm tại hồ Suối Cát thì 4 em nữ bị đuối nước và tử vong.

Theo báo cáo của Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) hồi cuối năm 2020, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em Việt Nam độ tuổi 2-15, khi có hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước mỗi năm ở Việt Nam.

Không tắm ở bãi biển tự phát

Trước thực trạng người dân và du khách tụ tập, tắm biển ở các bãi tắm tự phát, không có cứu hộ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, hồi giữa tháng 4/2022, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố có biện pháp rào chắn đường mòn, lối mở dẫn xuống các bãi tắm tự phát; lắp các biển, bảng, cờ hiệu cảnh cáo khu vực nguy hiểm, cấm tắm biển; tổ chức lực lượng tuần tra, chốt trực nhắc nhở, ngăn chặn không cho du khách tự ý xuống tắm biển tại những nơi cấm tắm biển, nhất là vào những ngày cao điểm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc giữ an toàn, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp trên các tuyến đường ven biển, bãi biển.

Đối với các dự án du lịch ven biển, chủ đầu tư phải tổ chức bảo vệ trực thường xuyên và chịu trách nhiệm ngăn chặn không cho du khách sử dụng vị trí dự án tổ chức tắm biển, ăn uống, xả rác. Các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch biển phải bố trí cứu hộ, trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu thủy nạn, phân công lịch trực đảm bảo an toàn cho du khách.

MỚI - NÓNG