301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 25/8, đoàn xe chở 301 cán bộ y tế và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu từ Thái Bình đã khởi hành vào vùng tâm dịch phía Nam - Ảnh: Hoàng Long
Sáng 25/8, đoàn xe chở 301 cán bộ y tế và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu từ Thái Bình đã khởi hành vào vùng tâm dịch phía Nam - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay, 25/8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác gồm 301 nhân viên y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Tỉnh Thái Bình cũng đồng thời khởi hành 5 chuyến xe chuyên dụng chở gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu hướng đích về 2 tỉnh, thành phố vùng tâm dịch phía Nam này.

Đoàn Thái Bình chi viện cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch đợt này có 301 người, gồm 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình, một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 250 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết, lần này đoàn có 5 giảng viên và 245 sinh viên tình nguyện tham gia chi viện cho TP Hồ Chí Minh. Đây là những sinh viên đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh.

301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 1
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chúc đoàn lên đường bình an, góp sức cùng miền Nam sớm chiến thắng dịch COVID-10 - Ảnh: Hoàng Long

“Tuy nhiên, đợt chi viện lần này có mức độ nguy hiểm cao hơn nên trước khi các em lên đường chúng tôi đã động viên, nhắc nhở và hướng dẫn các em các biện pháp cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Trước giờ lên đường, tâm lý của cán bộ, sinh viên nhà trường đều rất vững vàng đi vào tâm dịch để hỗ trợ, giúp TP Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn cam go, góp phần nhanh chóng khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện rõ đạo đức của người thầy thuốc lấy cứu người là trên hết”, anh Phạm Tuấn Đạt nói.

Cũng theo Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Bình, đây là lần thứ ba nhà trường chi viện lực lượng cho các tỉnh, thành phố đang là tâm dịch. Hầu hết sinh viên của trường đều đã viết đơn tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch.

301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 3
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 4
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 5

Bin rịn chia tay những người vào tuyến đầu chống dịch - Ảnh: Hoàng Long

Theo ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, đoàn lần này gồm những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Số lượng sinh viên cũng được lựa chọn về chuyên môn, đã có thực tế rèn luyện tại các điểm chốt chống dịch tại tỉnh Thái Bình.

Sở Y tế đã tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn về thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tổ chức tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho lực lượng chi viện lần này. Ngay trước khi đoàn lên đường, Sở tiếp tục tổ chức tập dượt lại tất cả kiến thức về dịch COVID-19, thực hiện chia nhóm để các nhóm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi vào đến TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đoàn được tỉnh Thái Bình hỗ trợ chi phí 5.000.000 đồng.

301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 6
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 7
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 8
301 nhân viên y tế Thái Bình và gần 140 tấn hàng hoá thiết yếu chi viện miền Nam ảnh 9

Đoàn xe chở cán bộ y tế, hàng hoá khởi hành hướng về miền Nam thân yêu - Ảnh: Hoàng Long

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, với 3 lần “xuất quân”, Thái Bình đã có 711 cán bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y góp sức cùng TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì TP Hồ Chí Minh thân yêu”.

Ngoài số nhân lực trên, cũng trong sáng nay, 25/8, tỉnh Thái Bình đã khởi hành 5 chuyến xe chuyên dụng chở 136,5 tấn hàng hóa thiết yếu gồm: 105 tấn gạo tẻ, 10,5 tấn nước mắm, 5,25 tấn phở khô, 5,25 tấn tép khô, 10,5 tấn lạc đỏ…trị giá gần 5 tỷ đồng) gửi tặng, ủng hộ nhân dân hai địa phương là TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Số hàng hoá trên được chia thành 10.500 suất quà. Trong đó, gửi tặng TP Hồ Chí Minh 7.500 suất, tỉnh Bình Dương 3.000 suất.

5 chiếc xe tải chuyên dụng chở hàng hoá vào chi viện miền Nam do Doanh nghiệp vận tải Lam Sơn (Thái Bình) tài trợ chi phí.

Cấp hơn 1.100 tấn gạo cho người dân khó khăn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

Theo đó, gạo sẽ được phân bổ cho 11 huyện của tỉnh Đắk Lắk và 8 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông. Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông tổ chức cấp phát, phân về trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phạm Phượng, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, hết ngày 25/8 tỉnh hoàn thành cấp phát hơn 534 tấn gạo cho người dân khó khăn về lương thực do dịch bệnh COVID-19. Mỗi nhân khẩu được nhận 15kg gạo. Trong thời gian cấp phát các bên tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch. Các đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát gạo hỗ trợ phải đảm bảo về số lượng, an toàn toàn về chất lượng để cấp cho bà con.

Tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai cấp gạo đến người dân từ ngày 25/8.

(Nguyễn Thảo - Lan Phương)

MỚI - NÓNG