29 nước tìm kiếm giải pháp bảo tồn tê tê

Thảo luận để đưa ra các giải pháp bảo tồn loài tê tê trên toàn cầu.
Thảo luận để đưa ra các giải pháp bảo tồn loài tê tê trên toàn cầu.
TP - Sáng 24/6, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Nội vụ Mỹ tổ chức  hội thảo xây dựng kế hoạch bảo tồn tê tê trên toàn cầu.

Hội thảo có sự tham gia của ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Tấn Viết -Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bà Claire Pierangelo - Phó Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng hơn 300 nhà khoa học đến từ 29 nước châu Phi, châu Á và Mỹ.

Trong ba ngày, từ ngày 24 đến ngày 26/6, hội thảo sẽ họp bàn để nhằm tìm ra các giải pháp bảo vệ loại tê tê đang có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu, đảm bảo môi trường tồn tại và phát triển các loài động vật hoang dã. Theo các nhà bảo tồn, trong vòng một thập kỷ qua, trên thế giới có khoảng hơn một triệu cá thể tê tê bị săn bắt, buôn bán trái pháp luật. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm các ngành chức năng đã bắt và xử lí hơn 200 ngàn vụ buôn bán tê tê trái phép. Các loài tê tê hiện được phân bố ở 17 nước châu Á và 31 nước châu Phi, tại Việt Nam hiện có 2 loài đang sinh sống là tê tê Java và tê tê Philipines.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.