25 lĩnh vực có nhiều công bố quốc tế nhất của Việt Nam

25 lĩnh vực có nhiều bài báo khoa học nhất của Việt Nam
25 lĩnh vực có nhiều bài báo khoa học nhất của Việt Nam
TPO - Dữ liệu thống kê của webofknowledge.com (cơ sở dữ liệu của các tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới ISI) vừa công bố danh sách 25 lĩnh vực của Việt Nam có nhiều bài báo quốc tế nhất trong năm 2018.

Ông Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Công nghệ, ĐH Tôn Đức Thắng cho biết dữ liệu thống kê của webofknowledge.com (cơ sở dữ liệu của các tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới ISI) vừa công bố danh sách 25 lĩnh vực của Việt Nam có nhiều bài báo quốc tế nhất trong năm 2018.

Theo đó, lĩnh vực đứng đầu công bố của Việt Nam là Công nghệ kỹ thuật với 1013 bài. Đứng vị trí thứ 2 là Vật lý với 715 bài. Thứ ba là Hóa học 611 bài. Khoa học Vật liệu đứng thứ 4 với 585 bài. Toán học chỉ xếp vị chí thứ 5 với 520 bài....

Theo ông Lê Văn Út, nhìn vào bảng công bố do dữ liệu ISI đưa ra có thế thấy một số tín hiệu tốt. Đó là công nghệ kỹ thuật Việt Nam đang phát triển, nhất là công nghệ cao. Đặc biệt, lĩnh vực kinh tế kinh doanh xếp vị trí thứ 9 và đứng ngay sau lĩnh vực khoa học máy tính. Đây là điều đặc biệt. Vì kinh tế xã hội của Việt Nam khi được nói đến thường là yếu nhưng trong nghiên cứu khoa học lại rất ấn tượng so với các lĩnh vực khác.

Ông Út cũng thấy ngạc nhiên vì điều này. Thậm chí lĩnh vực này còn đứng trên cả lĩnh vực Dược học về bài báo khoa học. Nhưng cũng có điều kỳ lạ là Việt Nam là đất nước nông nghiệp nhưng kết quả công bố khoa học trên thế giới trong 25 lĩnh vực khác chỉ chiếm vị trí trung bình với 159 bài bào khoa học. Lĩnh vực y khoa, sức khỏe cũng không xếp vị trí cao. Còn lĩnh vực khoa học xã hội khác không có trong top 25 cũng không ngạc nhiên.

Ông Lê Văn Út cho biết, dựa theo cơ sở dữ liệu của ISI thì năm 2018 Việt Nam có 6178 công trình được công bố quốc tế trên các tạp chí này. Tăng hơn một chút so với năm 2017 (6175 bài). Nhưng so với những năm trước đó thì tốc độ tăng khá đáng kể. Cụ thể, năm 2014, Việt Nam chỉ có 3482 bài báo ISI. Năm 2015, con số này là 4374 bài, 2016 là 5448 bài. Nhưng vậy, sau 4 năm, số bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI tăng gần 44%.

MỚI - NÓNG