20.000 việc làm trực tuyến cho sinh viên trong mùa dịch

T.Ư Hội SVVN phối hợp cùng nền tảng việc làm TopCV phát động Chiến dịch “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam” tại địa chỉ sinhvien.vieclamtuxa.vn.
T.Ư Hội SVVN phối hợp cùng nền tảng việc làm TopCV phát động Chiến dịch “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam” tại địa chỉ sinhvien.vieclamtuxa.vn.
TPO - T.Ư Hội SVVN phối hợp cùng nền tảng việc làm TopCV phát động Chiến dịch “20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam” tại địa chỉ sinhvien.vieclamtuxa.vn nhằm giải quyết việc làm cho sinh viên trước sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

T.Ư Hội SVVN đóng vai trò kết nối, giới thiệu 20.000 việc làm từ xa cho sinh viên Việt Nam từ các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp uy tín như Hiệp hội Chuyển đổi số (CHUDOSO) và cộng đồng Vietnam Remote Working... nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp trong thời điểm dịch COVID -19. Các công việc chủ yếu theo phương thức làm việc từ xa, sinh viên chỉ cần sử dụng máy tính ngồi làm việc tại nhà như: lập trình viên; nhân viên kinh doanh các sản phẩm được bán dưới hình thức bán hàng online; nhân viên Marketing; nhân viên thiết kế; nhân viên trực tổng đài chăm sóc khách hàng; nhân viên nhập liệu...

Bên cạnh đó, T.Ư Hội SVVN cũng phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực làm việc cho sinh viên trong kỷ nguyên 4.0: hỗ trợ sinh viên cách thức viết CV chuyên nghiệp; cung cấp các bài trắc nghiệm hướng nghiệp, các bài kiểm tra năng lực chuyên môn của sinh viên... Chương trình cũng sẽ gửi tặng đến các bạn sinh viên Việt Nam “Cẩm nang làm việc từ xa” và “Cẩm nang du học” được biên tập với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhân sự và doanh nghiệp hàng đầu nhằm nhằm trang bị cho sinh viên những phương pháp phỏng vấn, ứng tuyển, phương pháp làm việc từ xa và các công cụ làm việc hiệu quả...

Với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, T.Ư Hội SVVN cùng TopCV hy vọng các bạn sinh viên Việt Nam trong nước và ở ngước ngoài tìm kiếm được cho mình những công việc phù hợp, vững bước vượt qua đại dịch.

Kết quả khảo sát, điều tra tại 131 ngàn doanh nghiệp trên cả nước và báo cáo của 59 tỉnh, thành về ảnh hưởng của dịch COVID-19 ghi nhận: Đến giữa tháng 4/2020 có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên. Số lao động thất nghiệp trong quý 1 năm nay khoảng 1,1 triệu người (tăng khoảng 26 ngàn người so với quý IV/2020). Đáng lưu ý, số thanh niên thất nghiệp (tuổi từ 15-24) gần 493 ngàn người, chiếm trên 44% tổng số người thất nghiệp.

Cũng theo thống kê từ nền tảng việc làm TopCV, thời điểm ra Tết hàng năm nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thường tăng mạnh, tuy nhiên bước vào năm 2020, số lượng doanh nghiệp tuyển dụng ở tháng 3 đã giảm 30-35%. Lý do mà doanh nghiệp đưa ra là do ảnh hưởng bởi dịch dẫn tới nhu cầu tuyển dụng nhân sự giảm, thậm chí phải đóng cửa đặc biệt là ở các ngành dịch vụ như nhà hàng, giáo dục. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến các bạn sinh viên đang đi làm thêm do đây là những ngành nghề có nhiều việc làm bán thời gian, không yêu cầu chuyên môn, phù hợp cho sinh viên kiếm thêm thu nhập.

Các bạn sinh viên có thể tìm việc từ xa ngay tại đây: sinhvien.vieclamtuxa.vn

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.