16 nhà kinh tế học giành giải Nobel cảnh báo về chính sách của ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 16 nhà kinh tế học giành giải Nobel vừa ký lá thư ngỏ, cảnh báo Mỹ và nền kinh tế thế giới sẽ chịu hậu quả nếu ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
16 nhà kinh tế học giành giải Nobel cảnh báo về chính sách của ông Trump ảnh 1

Ông Trump phát biểu trong cuộc vận động ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 22/6. (Ảnh: Reuters)

Bức thư ngỏ công bố ngày 25/6 cho rằng chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Joe Biden “vượt trội hơn” của ông Trump.

Theo các nhà kinh tế học, kế hoạch kinh tế của ông Trump sẽ làm tăng lạm phát, một phần do cam kết của ông về việc tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến giá nhiều loại hàng hóa mà người tiêu dùng Mỹ mua sẽ tăng theo.

“Dù mỗi chúng tôi có quan điểm khác nhau về chi tiết của các chính sách kinh tế khác nhau, nhưng chúng tôi đồng ý rằng chương trình kinh tế của Tổng thống Biden vượt trội hơn so với ông Trump”, bức thư nêu rõ.

“Chúng tôi tin rằng nhiệm kỳ 2 của ông Trump sẽ gây tác động tiêu cực lên vị thế kinh tế của Mỹ trên thế giới, và gây mất ổn định nền kinh tế trong nước của Mỹ”, các nhà kinh tế học lưu ý.

Bức thư có chữ ký của các nhà kinh tế học nổi tiếng như: Joseph Stiglitz, người giành giải Nobel kinh tế năm 2001; Sir Angus Deaton, người được trao giải Nobel kinh tế năm 2015.

Hai ông Biden và Trump đang cạnh tranh quyết liệt để bước vào màn tái đấu. Cuộc bầu cử ngày 5/11 sẽ cực kỳ gay cấn vì các nhóm cử tri trung thành có thể thay đổi lựa chọn.

Dù lạm phát đã chậm lại trong 2 năm qua, nhiều người tiêu dùng Mỹ vẫn không hài lòng với mức giá cao mà họ phải chi trả cho thực phẩm, nhiên liệu và các hàng hóa khác, theo kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến.

Ông Trump cam kết sẽ tăng thuế với hàng nhập khẩu, với mức tăng ít nhất 60% lên hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Các nhà kinh tế học nói rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu chi phí này do thuế sẽ được tính vào giá bán.

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận về lá thư.

Nền kinh tế Mỹ sẽ là một chủ đề lớn trong vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden vào ngày 27/6. Ông Trump cho rằng ông Biden gây ra tình trạng giá cả hàng hóa cao và lạm phát, còn ông Biden cho rằng chính sách thương mại của ông Trump sẽ khiến lạm phát tăng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.