12 giờ trưa nay, Quy Nhơn dừng nhiều hoạt động kinh doanh tại chỗ để phòng dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 25/12, Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết, địa phương tiếp tục ghi nhận 308 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc của địa phương lên 12.452 ca; trong đó, 6.413 ca đã được chữa khỏi, 5.985 ca đang điều trị, có 54 ca tử vong.

Theo đó, TP Quy Nhơn vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 212 ca trong tổng số 308 ca mắc mới trong ngày 25/12.

Trước đó, số ca mắc tại Quy Nhơn cũng liên tục tăng cao. Cụ thể, trong ngày hôm qua (24/12), TP ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục với 422 ca trong tổng số 626 ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ngày 23/12, địa phương này cũng ghi nhận 312 ca; ngày 22/12 với 206 ca.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, tại TP Quy Nhơn, chính quyền TP đã có yêu cầu kể từ 12h trưa hôm nay (25/12) các nhà hàng, quán ăn, kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, mát xa, internet, làm đẹp, gym, bida… tạm ngừng hoạt động. Chợ truyền thống chỉ được 50% số lượng người bán, mua cùng một thời điểm. Không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.

Riêng các phường xã hoặc khu phố, thôn đánh giá cấp độ 4, vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thực hiện triển khai các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch (cấp độ 4) theo quy định của UBND tỉnh Bình Định.

Theo thông tin cấp độ dịch, TP Quy Nhơn có 15 xã phường thuộc vùng cam (vùng nguy cơ cao), có 2 xã phường thuộc vùng vàng (nguy cơ trung bình), 3 xã thuộc vùng xanh (nguy cơ thấp) và có 1 phường thuộc vùng đỏ (nguy cơ rất cao).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.