115 phương án lời quốc ca mới của Thụy Sĩ

115 phương án lời quốc ca mới của Thụy Sĩ
TP - Người dân Thụy Sĩ đã đề xuất 115 phương án lời cho bản quốc ca mới. Trong số đó 70 phương án bằng tiếng Đức, 40 bằng tiếng Pháp, 4 bằng tiếng Italia và 1 bằng tiếng gốc Roman Thụy Sĩ.

Bản quốc ca mới có nhiệm vụ thay thế bản Thánh ca Thụy Sĩ (Swiss Psalm) được Albrich Zwissig sáng tác từ nửa đầu thế kỷ XIX và hiện nay được chính thức sử dụng làm quốc ca. 


Cuộc thi tuyển chọn quốc ca mới do tổ chức phi thương mại “Hội Từ thiện Thụy Sĩ” thực hiện. Theo ý kiến tổ chức này, bản Thánh ca Thụy Sĩ quá nặng nề, quá trang nghiêm và không phổ biến. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ 3% người dân Thụy Sĩ biết toàn bộ bản Thánh ca và có tới một phần ba không nhớ được dòng đầu tiên. 

Theo kế hoạch, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 10 phương án lời tốt nhất để dịch ra tất cả các thứ tiếng được sử dụng chính thức ở Thuỵ Sĩ (tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Italia và tiếng Roman) rồi đưa ra trưng cầu ý kiến vào mùa xuân sang năm. 

Phương án nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ được đệ trình Chính phủ xem xét và quyết định.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.