111 người bị rắn cắn

Bệnh nhân điều trị rắn cắn tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25/6. Ảnh: Vnexpress
Bệnh nhân điều trị rắn cắn tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 25/6. Ảnh: Vnexpress
TP - Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6 đã có 111 người nhập viện vì rắn cắn, trong đó 80 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm (tức mùa mưa), số người bị rắn cắn nhập viện khoảng 200 ca/tháng.

Thông tin trên do bác sĩ Lê Quốc Hùng - Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cung cấp. Trung bình mỗi năm khoa ghi nhận 800-1.000 ca rắn cắn với 5 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo, trong mùa mưa, nên hạn chế đến những nơi có bụi rậm, nơi nuôi rắn, chú ý hơn khi làm việc tại những nơi nhiều cây cối như rừng cao su, công viên…

Khi bị rắn cắn, không thắt ga-rô vết thương, vì nếu làm không đúng cách, bệnh nhân sẽ bị hoại tử. Phải rửa ngay vết thương bằng nước sạch, đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt, nhất là trong vòng 6 giờ đầu tiên từ khi bị rắn cắn.  

MỚI - NÓNG