100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân

100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân
TPO - Được biết đến là khu chợ bán buôn lớn của Thủ đô, chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chợ Đồng Xuân đã yêu cầu 100% khách ra vào chợ phải khử khuẩn, đeo khẩu trang.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 1 Những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chợ Đồng Xuân yêu cầu toàn bộ khách ra vào đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 2 Các điểm đo thân nhiệt, kiểm soát người dân, du khách ra vào được đặt ở các cổng chợ.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 3 Ở đây, khách ra vào sẽ được phát khẩu trang miễn phí, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch thông qua tờ rơi được in nhiều ngôn ngữ.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 4 Tại một cổng khác, nhân viên chợ đều ghi chép lại lượng du khách ra vào 
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 5 Được biết, trong 2 ngày gần đây, du khách Châu Âu đến chợ đã có ý thức hơn, đa số đều đã đeo khẩu trang trước khi vào chợ.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 6 Một du khách người Đức cho biết, đoàn rất vui vẻ vì sự quan tâm của cơ quan chủ quản chợ nói riêng, cũng như người dân Hà Nội.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 7 Được biết, toàn bộ 7.000 chiếc khẩu trang vải được các hộ kinh doanh ủng hộ. Ban quản lý chợ dùng để phát cho bà con kinh doanh và du khách.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 8 Nhờ được tuyên truyền rõ ràng nên du khách vào bên trong vẫn thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 9 Họ cũng hạn chế bắt tay, tiếp xúc với hàng hóa, khi ra ngoài đều rửa tay ngay bằng nước khử khuẩn.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 10 Ông Nguyễn Ngọc Phan, chủ quầy 37-A1 cho biết, ban quản lý chợ phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, hội phụ nữ liên tục tuyên truyền về phòng chống dịch. Nếu có vấn đề gì họ đều nhắc nhở. Ngoài ra, cứ 20 - 30 phút loa chợ lại phát tin về phòng chống dịch. "Người kinh doanh chúng tôi vì thế cũng thấy yên tâm buôn bán trong môi trường chợ", ông Phan nói. 
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 11 Những ngày này, lượng du khách cũng như hàng hóa giao thương giảm hẳn, nhưng không vì thế mà tinh thần chống dịch bị sao nhãng.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 12 Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc về phòng chống dịch Covid-19 tại quận Hoàn Kiếm. Qua đó, ông Chung đánh giá quận Hoàn Kiếm đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 13 Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý tình hình dịch bệnh chuyển biến hàng ngày, cần cập nhật tình hình mới nhất để đưa ra giải pháp sát thực tiễn nhất.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 14 Phía bên ngoài chợ Đồng Xuân, người dân cũng được tuyên truyền, ý thức về tính nguy hiểm, dễ lây lan của dịch bệnh. Do đó, đa số đều cẩn thận chuẩn bị cho gian hàng khẩu trang và nước rửa tay khử khuẩn.
100% khách đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào chợ Đồng Xuân ảnh 15 Bến xe điện trước cửa chính chợ Đồng Xuân.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.