10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân sự lãnh đạo nhà nước được kiện toàn, cuộc bầu cử được tổ chức thành công, hai kỳ họp đầu tiên với nhiều đổi mới về phương thức hoạt động là những sự kiện tiêu biểu, nổi bật nhất của Quốc hội trong năm 2021.

Tổng Thư ký Quốc hội đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021 do báo chí bình chọn. Cuộc bình chọn được Văn phòng Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2022) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021 ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu nhân sự tại Quốc hội. Ảnh Như Ý

Kiện toàn nhân sự

Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ khoá XIV. Kỳ họp đã tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phấn đấu cao độ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tạo nên những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Cũng tại kỳ họp đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng lớn đối với Quốc hội trong nhiệm kỳ khoá XV; yêu cầu Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song vẫn được tổ chức thành công rất tốt đẹp, với quy mô và số lượng cử tri lớn nhất từ trước đến nay, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và là mốc son lớn trong lịch sử Quốc hội nước ta.

Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ số lượng HĐND các cấp, với chất lượng, cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra, đã khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trình độ học vấn của đại biểu cao hơn so với các khoá trước đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách gần 40%, cao nhất từ trước đến nay, là cơ sở quan trọng để Quốc hội ban hành những quyết định kịp thời, chính xác, hợp lòng dân.

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021 ảnh 2

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức thành công rất tốt đẹp

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 107 nội dung, đề án cụ thể trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại và đổi mới phương thức hoạt động trong 5 năm tới.

Điểm mới và nổi bật trong Chương trình hành động là đã thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Quốc hội, đồng thời yêu cầu tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật

Ngày 13/11/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có Kết luận về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ Quốc hội, là cơ sở quan trọng để Quốc hội và các cơ quan chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật.

Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khoá XV đề ra 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể, 137 nhiệm vụ lập pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021 ảnh 3

Kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai của Quốc hội Khóa XV với nhiều đổi mới

Tổ chức thành công hai kỳ họp

Kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai của Quốc hội Khóa XV với nhiều đổi mới về phương thức hoạt động đã được tổ chức thành công, khởi đầu tốt đẹp cho cả nhiệm kỳ 5 năm. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước và xem xét, quyết định nhiều vấn đề liên quan đến “quốc kế - dân sinh”.

Nghị quyết số 30 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất được coi là sáng kiến lập pháp độc đáo, chưa có tiền lệ, cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Còn kỳ họp thứ 2 được tổ chức thành hai đợt, kết hợp trực tuyến và tập trung, thời gian được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Tổ chức những phiên họp bất thường

Trong thời gian Quốc hội không họp, với tinh thần khẩn trương, đồng hành cùng Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức một số phiên họp bất thường, ngoài giờ để kịp thời ban hành các Nghị quyết đặc biệt. Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, khai mạc ngày 4/1//2022 để giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra.

Những phiên họp bất thường và các Nghị quyết đặc biệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với một số nội dung mang tính lịch sử, lần đầu tiên được áp dụng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của dịch COVID-19.

Triển khai công tác giám sát

Năm 2021, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tạo sự thống nhất, chủ động trong việc triển khai thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất, chủ động trong triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2022, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát; làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và hậu giám sát.

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2021 ảnh 4

Hoạt động ngoại giao nghị viện và chiến lược ngoại giao vắc xin đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật

Ngoại giao Nghị viện

Trong năm qua, hoạt động ngoại giao nghị viện và chiến lược ngoại giao vắc xin đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, phát huy tối đa lợi thế của hoạt động ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại, cùng hướng tới thúc đẩy tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, nhưng đã ghi nhận những thành quả quan trọng về ngoại giao song phương. Dấu ấn nổi bật là các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, đã tham dự trực tiếp Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Áo, thăm chính thức Bỉ, Phần Lan; thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ…

Tặng Nhà Quốc hội cho Quốc hội Lào

Việc bàn giao, tặng Nhà Quốc hội cho Quốc hội nước CHDCND Lào là món quà tặng ý nghĩa, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Công trình Nhà Quốc hội Lào được khánh thành, trao tặng ngày 10/8, tại thủ đô Viêng Chăn, là minh chứng sinh động, là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021

“Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021: Phục hồi và phát triển bền vững” được tổ chức kịp thời, với chủ đề thiết thực, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và đề xuất các giải pháp quan trọng về phục hồi, phát triển kinh tế.

Diễn đàn đã thu hút hàng trăm diễn giả là các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để Quốc hội, các cơ quan, tổ chức lắng nghe ý kiến, hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

MỚI - NÓNG