10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả

Việc nhúng con vào chậu nước khi bé đang ốm có thể khiến nhiều bà mẹ hết hồn, nhưng nó hiệu quả, như nhiều cách hạ sốt đáng sợ khác.
10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 1

Tắm cho trẻ. Rất nhiều bà mẹ không dám tắm cho trẻ khi thấy con sốt. Tuy vậy, thay vì chườm mát với nước ấm, tắm hoặc cho con ngâm mình trong nước ấm khoảng 10-15 phút là một cách hạ sốt hiệu quả. Tránh dùng nước lạnh vì sẽ khiến trẻ rét run và sốt cao hơn do cơ chế co mạch ngoại biên. Mẹ có thể thêm vài giọt tinh dầu oải hương để tạo cảm giác dễ chịu cho trẻ. Ảnh: ngaynay

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 2

Ăn một que kem. Đây là cách hạ sốt hiệu quả của các bà mẹ Tây. Khi bị sốt, trẻ cảm thấy khó chịu trong người hay khô miệng và cần bồ sung thêm chất ngọt. Một que kem không chỉ giúp trẻ giải khát mà còn giảm nhiệt cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, cách hạ sốt này chỉ để tham khảo và áp dụng cho những trẻ trên 10 tuổi hoặc mới có dấu hiệu sốt nhẹ. Ảnh: kienthucgiadinh

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 3

Quấn bé bằng khăn mỏng. Khi bị sốt, thân nhiệt bé tăng cao. Lúc này càng quấn khăn dày ủ ấm hay mặc quần áo dày càng làm cho trẻ khó chịu. Bé sẽ ngủ ngon và thoải mái hơn khi không mặc đồ hoặc dùng chiếc khăn xô mỏng quấn quanh người trẻ. Cách này giúp trẻ hạ sốt một cách hữu hiệu. Ảnh: blogspot

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 4

Dùng tất ướt. Dùng tất ướt quấn bàn chân bé nghe có vẻ cực kì lạ lùng nhưng lại rất công hiệu. Chọn 2 chiếc tất cotton mềm mại, nhúng vào nước lạnh rồi vắt sạch. Từ từ quấn tất quanh cổ và bàn chân bé và lặp lại mỗi khi tất hết lạnh. Ban đầu bé có thể cảm thấy khó chịu nhưng ngay sau đó, tất ướt có tác dụng giảm nhiệt, giúp bé nhanh chóng hạ sốt. Ảnh: youtube

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 5

Ngậm dưa chuột. Ngoài tác dụng làm đẹp, dưa chuột còn có tác dụng làm dịu cơn sốt của bé. Chọn một quả dưa chuột non (có ít hạt), ngâm muối và rửa thật sạch. Dùng một con dao tỉa dưa chuột thành hình dạng một ngón tay dày. Nhỏ ở phần đầu và to dẫn về đuôi. Giữ phần chưa nạo vỏ của dưa chuột như là thân bình sữa, đầu kia nạo vỏ sạch sẽ rồi đưa em bé ngậm. Dưa chuột sẽ có tác dụng làm mát, giúp bé hạ sốt hiệu quả. Ảnh: shoptretho

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 6

Dùng chanh tươi. Đây là cách hạ sốt khá đơn giản. Cắt chanh thành những lát mỏng. Sau đó dùng từng miếng chanh chà xát vào trán, dọc xương sống và khủy tay, khủy chân của trẻ. Khi chà chanh lên người trẻ nhớ tránh các vết trầy xước, những chỗ bé bị ngứa. Trường hợp bé kêu sót, mẹ cố gắng để trong vòng 2-3 phút rồi lau đi. Dùng chanh hạ sốt là một cách rất hữu hiệu cho trẻ sốt cao từ 39 -40 độ. Ảnh: hoidapbacsi

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 7

Dùng khoai tây. Khoai tây cắt lát mỏng, đem ngâm trong giấm chừng 10 phút. Sau đó đắp lên trán cho trẻ và đặt thêm 1 chiếc khăn lên trên. Cách này sẽ có hiệu quả hạ sốt sau khoảng 20 phút. Ảnh: trimundauden

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 8

Ăn một que kem. Đây là cách hạ sốt hiệu quả của các bà mẹ Tây. Khi bị sốt, trẻ cảm thấy khó chịu trong người hay khô miệng và cần bồ sung thêm chất ngọt. Một que kem không chỉ giúp trẻ giải khát mà còn giảm nhiệt cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, cách hạ sốt này chỉ để tham khảo và áp dụng cho những trẻ trên 10 tuổi hoặc mới có dấu hiệu sốt nhẹ. Ảnh: kienthucgiadinh

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 9

Dầu bạc hà. Dầu bạc hà có tác dụng giảm sốt và xoa dịu cảm giác mệt mỏi khi bị sốt. Có thể thêm dầu bạc hà vào nước chườm mát cho trẻ. Hoặc dùng tinh dầu bạc hà xoa bóp trên ngực và hai bên thái dương của trẻ. Ảnh: tinhdaumassage

10 cách hạ sốt cho trẻ dễ sợ nhưng hiệu quả ảnh 10

Dầu oliu. Đây là cách hạ sốt cho trẻ dưới 2 tuổi. Dùng dầu oliu xoa khắp người trẻ. Sau đó cho bé mặc 1 bộ đồ tay dài coton ngủ qua đêm. Sáng hôm sau dậy tắm và lâu sạch lớp dầu oliu trên người bé. Ảnh: cachduongmi

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.