WikiLeaks - Thành trì không thể công phá?

Julian Assange - Người sáng lập WikiLeaks. Ảnh: Espen Moe
Julian Assange - Người sáng lập WikiLeaks. Ảnh: Espen Moe
TP - Sau khi công bố hàng trăm nghìn tài liệu quân sự, ngoại giao... nhạy cảm khiến một số nước, trong đó có Mỹ đứng ngồi không yên, trang web WikiLeaks đến nay vẫn bình an vô sự. Đó là nhờ ban quản trị biết tận dụng luật pháp nhiều nước, hệ thống tình nguyện viên thoắt ẩn thoắt hiện như ninja và nguồn tài trợ ngầm tinh vi như mafia.

Hôm qua, nhà cung cấp hệ thống tên miền EveryDNS (Mỹ) tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ đối với tên miền wikileaks.org vì website này đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công theo kiểu từ chối dịch vụ, đe dọa độ ổn định của cơ sở hạ tầng của EveryDNS (nơi cung cấp dịch vụ cho khoảng 500.000 website). WikiLeaks phản ứng bằng cách chuyển sang tên miền Thụy Sĩ (wikileaks.ch). 

Thái An
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải
TPO - Ngày 18/4, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Đây là phần thưởng cao quý dành cho những đoàn viên, thanh niên có hành động đặc biệt dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân, vì Tổ quốc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ukraine phá hủy gần 30 xe chiến đấu bọc thép của Nga

Ukraine phá hủy gần 30 xe chiến đấu bọc thép của Nga

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào các khu vực Piatykhatky, Stepove, Lobkove, Mala Tokmachka và Mali Shcherbaky, phía nam Ukraine với sự tham gia của 320 binh sĩ, 40 xe bọc thép, 10 xe địa hình và 3 xe tăng. Để đẩy lùi cuộc tấn công, lực lượng Ukraine đã triển khai pháo binh và máy bay không người lái. Kết quả, phía quân đội Nga mất 29 xe bọc thép, 3 xe tăng bị hư hại nặng.