Đất công thả nổi, công viên thành bãi đỗ xe

Đất công thả nổi, công viên thành bãi đỗ xe
TP - Lý giải cho việc chấp thuận xây bãi đỗ xe trong công viên Thống Nhất lãnh đạo TP Hà Nội nói: do thiếu quỹ đất. Tuy nhiên, nếu thiếu thì hàng trăm héc ta đất công tại sao đang bị thả nổi, bị sử dụng sai mục đích?

> Chuyển đất công viên thành đất ở
> Đại biểu HĐND không đồng tình xây bãi đỗ xe trong Công viên Thống Nhất
> ‘Đường đi’ của đất công nhìn từ thương vụ Constrexim - Hòa Phát

Bị thu hồi vẫn cho thuê

Do không cho thuê trái phép hoặc sử dụng không đúng quy hoạch nên sau khi rà soát đầu tháng 7 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội đề nghị UBND TP thu hồi hơn 800 ha đất sử dụng không đúng mục đích của 10 doanh nghiệp (DN) lớn trên địa bàn Thủ đô.

Sau gần 5 tháng Sở TN-MT ra đề nghị này, thực trạng các khu đất sử dụng không đúng mục đích vẫn không có chuyển biến, nhiều khu còn bị cho thuê để DN cải tạo, chuyển mục đích sử dụng.

Với diện tích 23.742 m2 trên phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khu đất mà Nhà máy cơ khí công trình Hà Nội đang sử dụng tại số 199 được xem là một trong những khu đất vàng ở Thủ đô.

Đến nay, nó vẫn được Nhà máy cơ khí công trình Hà Nội sử dụng, các phần đất mặt tiền phố Minh Khai đang cho một số đơn vị thuê.

Được cấp để phục vụ các hoạt động của ngành đường sắt, nhưng Nhà máy Xe lửa Gia Lâm - Tổng Cty Đường sắt Việt Nam đã cắt hơn 1.500m2 đất tại số 583 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) cho siêu thị Fivimart thuê.

Ngoài siêu thị Fivimart vẫn hoạt động nhộn nhịp, tại đây còn có thêm một siêu thị ô tô... Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, quy hoạch cũng xảy ra với khu đất của các DN như Cty CP thiết bị Giáo dục I, số 64 Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân), Cty CP cầu 5 Thăng Long tại khu bờ bắc sông Hồng thuộc (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Tổng Cty Vàng Agribank tại cụm công nghiệp Duyên Thái, huyện Thường Tín...

Chiều qua đại diện Phòng TN-MT, UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi có đề nghị trên, UBND TP đã giao cho Sở TN-MT chủ trì phối hợp với các sở ngành, quận huyện liên quan rà soát, triển khai việc thu hồi và báo cáo UBND TP trong thời gian sớm nhất. Hiện Sở TN-MT đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc kiểm đếm, thống kê...

Bãi đỗ xe bị biến tướng

Khu đất của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm tại số 583 Nguyễn Văn Cừ mặt tiền trở thành siêu thị Fivimart Ảnh: Anh Trọng
Khu đất của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm tại số 583 Nguyễn Văn Cừ mặt tiền trở thành siêu thị Fivimart. Ảnh: Anh Trọng.
 

Trước tình trạng thiếu bãi đỗ xe năm 2003 UBND TP Hà Nội có Quyết định số 165 phê duyệt hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn TP. Ngoài các bãi đỗ xe ở ngoại thành, trong khu vực các quận nội thành cũng có 34 dự án bãi đỗ xe phục vụ người dân được bố trí theo các tuyến phố lớn.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm: 7 dự án, Hai Bà Trưng: 8 dự án, Đống Đa: 5 dự án, Ba Đình: 7 dự án, Tây Hồ: 3 dự án, Thanh Xuân: 2 dự án, Cầu Giấy: 3 dự án.

Với mục tiêu giảm áp lực về nhu cầu đỗ xe tại hệ thống các điểm đỗ ở lòng đường, vỉa hè và tiến tới không sử dụng các điểm đỗ có ảnh hướng xấu tới giao thông, đặc biệt từ đường vành đai 3 trở vào, 34 dự án này được ấn định thời gian thực hiện từ năm 2004 đến 2010.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Tiền Phong đến nay, 34 dự án bãi đỗ xe này vẫn chưa có dự án nào hoàn thành. Và nhiều bãi đỗ xe đã bị biến thành siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, như dự án bãi đỗ xe tại mặt bằng XN Xe đạp VIHA, phố Tràng Thi, dự án bãi đỗ xe tại Xí nghiệp Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự, phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm); dự án bãi đỗ xe tại XN Ô tô V75, đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng)...

Trong khi nhiều bãi đỗ xe theo quy hoạch không thực hiện được thì vừa qua hết cấp phép dưới lòng đường, UBND TP Hà Nội lại chấp thuận cho xây bãi đỗ xe trong công viên.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Khiển,Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội hiện không thiếu đất để xây bãi đỗ xe. Không tính hơn 800 ha đất đang bị sử dụng sai mục đích, chỉ cần TP Hà Nội thực hiện triệt để dự án các bãi đỗ xe theo QĐ 165 được Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (Bộ Xây dựng) lập năm 2003 thì nhu cầu đỗ xe của người Hà Nội tại nội đô cơ bản được đáp ứng.

“Việc UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho triển khai dự án bãi đỗ xe trong công viên Thống Nhất là biện pháp chữa cháy cho các bãi đỗ xe đã quy hoạch nhưng bị biến tướng”, ông Khiển nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoạt động đầu tiên của 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Hà Nội
Hoạt động đầu tiên của 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Hà Nội
TPO - MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn dành lời khen nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tự tin và có tiềm năng. "Dù còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về giao tiếp, ứng xử, tôi nhìn thấy ở các cô gái sự tự tin, ham học hỏi. Họ mạnh dạn bày tỏ quan điểm và có những cách tiếp cận vấn đề thông minh, sáng tạo", MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.
Nguyễn Trung Cường cảm ơn bản thân đã 'không bỏ cuộc' tại Tiền Phong Marathon 2025
Nguyễn Trung Cường cảm ơn bản thân đã 'không bỏ cuộc' tại Tiền Phong Marathon 2025
TPO - Dù gặp vấn đề sức khỏe trước ngày thi đấu, Nguyễn Trung Cường vẫn xuất sắc vô địch cự ly 21,125 km tại Tiền Phong Marathon 2025. Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần kiên cường, quyết tâm không bỏ cuộc của Trung Cường, đồng thời khẳng định đẳng cấp của một vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Kiến nghị TPHCM truy thu hơn 800 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại nhiều dự án BĐS

Kiến nghị TPHCM truy thu hơn 800 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại nhiều dự án BĐS

TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị UBND TPHCM truy thu hơn 800 tỷ đồng tiền sử dụng đất còn nợ tại nhiều dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn như Dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (Quận 6); Dự án Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (Công ty TNHH Gotec Việt Nam, Quận 6); Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (Quận Tân Phú); Dự án Richstar Residence (Quận Tân Phú)...
Địa ốc 24H: Yêu cầu công an vào cuộc 'thổi giá' đất sau thông tin sáp nhập; Đấu thầu chọn lại nhà đầu tư KĐT nghìn tỷ

Địa ốc 24H: Yêu cầu công an vào cuộc 'thổi giá' đất sau thông tin sáp nhập; Đấu thầu chọn lại nhà đầu tư KĐT nghìn tỷ

TPO - Bộ Xây dựng nói gì về việc nhà ở xã hội mỗi nơi một giá?; Chính thức thí điểm thỏa thuận quyền sử dụng đất làm nhà ở thương mại; 'Sốt' đất sau thông tin sáp nhập, Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc; Hưng Yên đấu thầu chọn lại nhà đầu tư dự án Khu đô thị 35.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/4.
Bộ Xây dựng nói gì về việc nhà ở xã hội mỗi nơi một giá?

Bộ Xây dựng nói gì về việc nhà ở xã hội mỗi nơi một giá?

TPO - Ông Chử Văn Hải - Trưởng phòng Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, trước đây giá nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng/m2, nhưng nay tăng lên khoảng 25 triệu đồng/m2. Lý do khiến giá tăng là ảnh hưởng của dự toán, chi phí nhân công và giá vật liệu đầu vào.
Mẫu thiết kế nhà 'vượt qua' nắng, mưa khắc nghiệt

Mẫu thiết kế nhà 'vượt qua' nắng, mưa khắc nghiệt

TPO - Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng, Việt Nam thường xuyên trải qua mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều và mùa đông se lạnh ở một số vùng miền. Chính vì vậy, việc thiết kế nhà phù hợp với điều kiện khí hậu từng vùng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống...