Từ khóa: "đất công"

263 kết quả

Sau kết luận thanh tra, Phú Thọ siết quản lý đất công
Bạn đọc

Sau kết luận thanh tra, Phú Thọ siết quản lý đất công

TPO - Sau Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, tỉnh Phú Thọ đang triển khai các bước thực hiện theo kiến nghị, trong đó trọng tâm là kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục những tồn tại đã được chỉ rõ.

Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành 'đất ông'
Bạn đọc

Thanh tra TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành 'đất ông'

TPO - Một hộ dân được giao đất công để sản xuất, sau đó bán giấy tay cho người khác và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Khi địa phương thực hiện dự án đầu tư công, hộ được cấp sổ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gần 4 tỷ đồng. Vụ việc có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Dự án ‘đất vàng’ Lancaster Linclon lấn chiếm hơn ngàn mét vuông đất công
Địa ốc

Dự án ‘đất vàng’ Lancaster Linclon lấn chiếm hơn ngàn mét vuông đất công

TPO - Dự án Lancaster Linclon mới được cấp phép xây dựng đối với phần hầm tại khu đất số 430 Nguyễn Tất Thành, nhưng chủ đầu tư lại xây dựng luôn trên khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM và phần đất công xen kẹt với diện tích 1.273 m2 khi chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng. Do vi phạm xây dựng và sử dụng đất như trên, dự án bị xử lý vi phạm và ngừng thi công.

Hà Nội: Tình trạng đất công bị lấn chiếm diễn biến phức tạp
Xã hội

Hà Nội: Tình trạng đất công bị lấn chiếm diễn biến phức tạp

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn trong quá trình chuyển tiếp. Thế nhưng thời điểm này việc lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng đang diễn biến phức tạp...

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Xã hội

Quản lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Tránh 'cha chung không ai khóc'

TP - “Nếu xử lý hiệu quả khối tài sản công dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính, Nhà nước sẽ có thêm nguồn lực để làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam và các cơ sở hạ tầng giao thông khác. Do đó, sắp xếp xử lý trụ sở dôi dư cần thực hiện với tinh thần quyết liệt, lộ trình cụ thể, tránh “cha chung không ai khóc”, dẫn đến chậm trễ, bỏ hoang”, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao đổi với Tiền Phong.