Người ăn xin bị cướp... 25 lượng vàng

Người ăn xin bị cướp... 25 lượng vàng
Ngày 26/12, Công an huyện Tam Nông, Đồng Tháp, cho biết, cơ quan này tạm giam nhóm thanh niên, gồm Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân, Nguyễn Thái Tài (cùng ngụ huyện Tam Nông) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Người ăn xin bị cướp... 25 lượng vàng

Ngày 26/12, Công an huyện Tam Nông, Đồng Tháp, cho biết, cơ quan này tạm giam nhóm thanh niên, gồm Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân, Nguyễn Thái Tài (cùng ngụ huyện Tam Nông) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tối 21/12, ông Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, tạm trú thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) ngủ đêm tại khu vực chợ thực phẩm thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim, thì bị một nhóm người xông vào cướp.

Theo người dân địa phương, ông Cưng là người đi ăn xin, thường ngủ đêm ở khóm 2.

Sau vụ cướp, ông Cưng báo cơ quan điều tra ông bị cướp lấy mất 25 lượng vàng các loại. Ông Cưng cho biết, đây là số vàng ông tích lũy được trong mấy chục năm đi ăn xin.

Công an huyện Tam Nông thu giữ từ nhóm thanh niên 4,5 lượng vàng 24K, một sợi dây kim loại, một nhẫn kim loại màu vàng, một lắc tay kim loại màu vàng...

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Dũng
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thuê đất công mở xưởng, doanh nghiệp đem góp vốn dựng cây xăng

Thuê đất công mở xưởng, doanh nghiệp đem góp vốn dựng cây xăng

TPO - Khu đất số 84 Mậu Thân (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) được UBND thành phố cho Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Meko thuê 30 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại sử dụng khu đất vào mục đích góp vốn hợp tác mở cây xăng trái quy định. Việc xử lý, thu hồi gặp khó khi chủ doanh nghiệp viện lý do COVID-19 để vắng mặt ở Việt Nam từ năm 2019 tới nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương ĐảngẢnh: Nhật Bắc

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

TP - Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.