Yêu cầu các địa phương cấp tốc thu hoạch hoa màu trước khi bão số 8 đổ bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu, lúa đến thời kỳ thu hoạch trước khi bão số 8 đổ bộ với phương châm “xanh nhà còn hơn già đồng”.

Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tăng cường chỉ đạo phòng chống bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau bão số 8 (Kompasu).

Theo dự báo, khoảng đêm nay đến sáng mai, bão số 8 sẽ đi vào Biển Đông. Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, có thể gây ảnh hưởng nặng đối với sản xuất nông nghiệp.

Do đó, để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu, lúa đã đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương cần nhanh chóng khoanh vùng khu vực có nguy cơ mưa lũ lớn, lũ quét để có các phương án xử lý; huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu, đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng, để cứu rau màu vùng bị ngập.

Đối với các vườn cây ăn quả, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương tập trung thu hoạch sớm những diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch. Đối với cây đang mang quả chưa đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động tỉa bỏ bớt trái trên chùm, tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng trái.

Theo Cục Trồng trọt, giai đoạn sau mưa bão, đối với diện tích lúa bị đổ ngã, các địa phương cần khẩn trương dựng lúa lên, buộc túm từ 3 - 5 khóm để tránh hạt lúa nảy mầm trên bông, tháo cạn nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch lúa, thu hoạch kịp thời khi lúa đã chín.

Đối với diện tích rau bị thiệt hại hoàn toàn, các địa phương cần tạm dừng xuống giống khi thời tiết còn chưa thuận lợi; đồng thời chuẩn bị hạt giống rau màu sẵn sàng, để gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi, nhất là các loại rau ngắn ngày, đảm bảo không để tình trạng khan hiếm rau xảy ra.

Cục Trồng trọt cũng đề nghị các địa phương phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra.

Trường hợp bị thiệt hại do mưa bão, các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại để khôi phục và phát triển sản xuất.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai vừa có công văn khẩn cấp đề nghị các Sở NN&PTNT từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương kiểm tra các tuyến đê biển, đê cửa sông, triển khai phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu; gia cố các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ.

Các địa phương nhanh chóng rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang và có giải pháp đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, trong đó lưu ý có phương án triển khai ứng phó phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn đê điều và an toàn phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG