Xuyên đêm khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm toàn bệnh viện ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
TPO - Trong đêm 12 và ngày 13/5, tất cả các bệnh viện ở TPHCM đã khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh.

Động thái này được Sở Y tế TPHCM đưa ra sau khi phát hiện một bệnh nhân từng khám tại Bệnh viện K vào Bệnh viện Ung Bướu TPHCM khám bệnh nhưng khai báo ở tỉnh Bình Dương sáng 12/5.

Theo Sở Y tế TPHCM, các bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định COVID-19 thì tự làm xét nghiệm cho nhân viên y tế, bệnh nhân và nuôi bệnh của bệnh viện mình. Đối với các bệnh viện chưa được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định, bệnh viện tự lấy mẫu và vận chuyển đến đơn vị khác làm xét nghiệm, theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC).

Xuyên đêm khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm toàn bệnh viện ở TPHCM ảnh 1

Bệnh viện TP Thủ Đức xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay sau khi Sở Y tế TPHCM có yêu cầu khẩn, tất cả các bệnh viện trực thuộc đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh. Trong đó, Bệnh viện TP Thủ Đức đã lấy được gần 800 mẫu trong đêm qua, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục lấy thêm khoảng 2.000 trường hợp khác là nhân viên y tế, người bệnh và người nuôi bệnh.

Nhiều bệnh viện khác như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Ung Bướu, Từ Dũ,… cũng đã triển khai lập danh sách, tổ chức lấy mẫu ngay trong đêm và tiếp tục tiến hành trong ngày 13/5.

Trước đó, chiều 12/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký công văn khẩn, yêu cầu Sở Y tế TPHCM chỉ đạo tất cả bệnh viện trên địa bàn thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho nhân viên y tế và người bệnh, nâng mức kiểm soát, sàng lọc lên cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong bệnh viện.

Xuyên đêm khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm toàn bệnh viện ở TPHCM ảnh 2

Các bệnh viện đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tối 12/5.

Ông Đức đề nghị ngành y tế hình thành các tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo năng lực lấy 50.000 mẫu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, rà soát, nâng cao năng lực thực hiện test Realtime - PCR tại tất cả các bệnh viện theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng phó cho tình huống dịch lan rộng; triển khai thêm các khu cách ly tập trung, nâng tổng công suất toàn thành phố lên trên 10.000 giường.

Ngành y tế cũng cần triển khai phương án tổ chức điều trị 50-100 người bệnh COVID-19, dự trù sẵn kế hoạch đảm bảo điều trị cho 100-200 người bệnh và 200-500 người bệnh. Khẩn trương xây dựng kế hoạch lập bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường để chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ….

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.