Xuống đồng trong giá buốt

Cụ Trần Thị Tình (80 tuổi) vẫn phải ra đồng trong giá lạnh để cày ruộng
Cụ Trần Thị Tình (80 tuổi) vẫn phải ra đồng trong giá lạnh để cày ruộng
TP - Trong những ngày áp Tết, bà con vùng trung tâm huyện lị, thành phố khu vực Nghệ An đang đua nhau mua sắm đồ Tết. Còn một số bà con nông dân vùng ven đô (huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc) thì đang cùng nhau xuống đồng trong cái rét cắt da cắt thịt để cấy lúa vụ Đông- Xuân.

>> Những phận đời trong giá buốt

Cụ Trần Thị Tình (80 tuổi) vẫn phải ra đồng trong giá lạnh để cày ruộng
Cụ Trần Thị Tình (80 tuổi) vẫn phải ra đồng trong giá lạnh để cày ruộng .

Tại làng Xuân Tiêu, Hợp Thành, Yên Thành, mặc dù Tết đã cận kề nhưng dường như bà con nông dân vẫn phải xoay vào công việc đồng áng. Từ sáng sớm, dọc theo các tuyến đường làng, nhiều người đòi trâu, bò ra đồng cày bừa để kịp cấy lúa vụ Đông - Xuân xong trước Tết Nguyên đán.

Cụ Trần Thị Tình (80 tuổi), trú tại xóm 7, xã Hưng Lợi huyện Hưng Nguyên cho biết: Tuổi đã già, sức đã yếu nhưng cụ vẫn phải đưa trâu ra đồng trong giá lạnh để bừa ruộng. Gia đình cụ Tình là thân nhân của một gia đình liệt sỹ và là thân nhân gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Cuộc sống rất khó khăn.

Trước đây, cụ cũng được nhà nước chia cho mấy sào ruộng khoán, nhưng do cuộc sống khó khăn nợ nần nên cụ đã bán ruộng. Để tiếp tục có cái sinh nhai, hai cụ thuê lại mấy sào ruộng khoán từ một gia đình khác trong làng, dù Tết đã đến gần nhưng hai vợ chồng vẫn phải ra đồng để lo công việc trồng vụ lúa mới.

Ông Ngô Phú Hàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, để giúp bà con nông dân sản xuất vụ đông –xuân, huyện đã ban hành quyết định phân bổ 5 tấn giống ngô, 486 kg giống hạt rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia cho các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, huyện Hưng Nguyên còn được hỗ trợ 40 tấn lúa giống lúa lai BO 404. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ bằng giống từ nguồn dự trữ quốc gia, đối với lúa lai hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ ha cho vụ đông- xuân này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG